Trang chủ     Quốc tế   /   Mario Mandzukic chính thức giải nghệ ở tuổi 35

Mario Mandzukic chính thức giải nghệ ở tuổi 35

Cựu ngôi sao của Bayern Munich, Mario Mandzukic mới đây đã chính thức tuyên bố treo giày ở tuổi 35 với một bài đăng đầy cảm xúc trên trang cá nhân của mình.

Mario Mandzukic Bayern Munich

Những sự biến đổi kinh hoàng từ cơ thể của các cầu thủ

Những sự biến đổi kinh hoàng từ cơ thể của các cầu thủ Hãy cùng điểm qua các ngôi sao có những màn lột xác ấn tượng nhất làng túc cầu đương đại.

Messi, Ronaldo và 15 bản hợp đồng xuất sắc nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè

Messi, Ronaldo và 15 bản hợp đồng xuất sắc nhất kỳ chuyển nhượng mùa Hè Sau một trong những kỳ chuyển nhượng điên rồ nhất từ ​​trước đến nay, Thể Thao Số 247 sẽ chọn ra những phi vụ ấn tượng nhất dựa trên chất lượng, giá cả và nhu cầu của đội bóng sở hữu.

“Mario bé nhỏ thân mến, khi bạn xỏ đôi giày này lần đầu tiên, bạn thậm chí còn không thể nghĩ nổi được mình sẽ gặt hái được những gì từ bóng đá. Bạn sẽ ghi bàn ở các trận đấu lớn nhất và bạn sẽ giành được những danh hiệu cao quý nhất với các đội bóng lớn nhất. Tự hào khi thi đấu cho tổ quốc của mình và góp phần viết nên lịch sử của thể thao Croatia.

QUẢNG CÁO

“Bạn sẽ thành công bởi vì xung quanh bạn sẽ có những người bạn tốt - đồng đội, HLV, người hâm mộ và gia đình, người đại diện và bạn bè, những người sẽ luôn ở bên bạn. Bạn sẽ mãi mãi biết ơn tất cả họ. Trên tất cả, bạn sẽ thành công vì bạn sẽ luôn nỗ lực hết mình. Cuối cùng, đó là điều bạn sẽ tự hào nhất. Bạn sẽ hy sinh rất nhiều, nhưng bạn sẽ biết điều đó là xứng đáng vì tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời.

“Bạn sẽ nhận ra đến một lúc nào đó bạn cần phải nghỉ ngơi, cất đôi giày này vào tủ và bạn sẽ không hối tiếc. Bóng đá sẽ luôn là một phần cuộc sống của bạn, nhưng bạn sẽ mong chờ một chương mới. Vui vẻ đi Mario. Tái bút: Nếu bạn tình cờ gặp tuyển Anh ở World Cup, hãy sẵn sàng vào khoảng phút thứ 109 ”.

Mario Mandzukic giải nghệ ở tuổi 35

Mario Mandzukic chính thức khép lại sự nghiệp quần đùi áo số của mình sau 17 năm cống hiến và có được không ít danh hiệu. Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại quê nhà Croatia vào năm 2004 trước khi gia nhập Wolfsburg vào năm 2010. Sau 2 mùa giải chơi đầy thăng hoa, anh được Bayern Munich mua về với giá 13 triệu euro và hành trình chinh phục những danh hiệu của anh cũng bắt đầu từ đây. 

Trong hai mùa bóng khoác áo Hùm Xám, tuyển thủ người Croatia ra sân 46 trận và ghi được 31 bàn thắng. Anh cũng đã Bayern nâng cao 2 chức vô địch Bundesliga, Cúp QG Đức liên, 1 danh hiệu vô địch Champions League, Siêu Cúp châu Âu và FIFA World Cup Club. Sau khi chuyển đến Juventus, tiền đạo 35 tuổi cũng chứng minh được mình rất có duyên với các hiệu khi cùng Lão Bà vô địch Serie A 4 năm liên tiếp và cũng có đến 3 năm liên tiếp vô địch Copa Italia.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích