Trang chủ     Quốc tế   /   Vừa giúp đội bóng vô địch, cầu thủ 'múc' luôn HLV

Vừa giúp đội bóng vô địch, cầu thủ 'múc' luôn HLV

Nền bóng đá Thái Lan tiếp tục bị hoen ố bởi những sự cố không hay, như tranh cãi trong trận chung kết FA Cup Thái Lan hôm 28/5 để lại những hình ảnh không đẹp.

Trận đấu giữa Bangkok United và Buriram United chứng kiến Jonathan Bolingi lập cú đúp để ấn định chiến thắng 2-0, đồng thời đăng quang cho đội bóng cũ của Xuân Trường.

Tiền đạo Ajax tác động vật lý vào mặt CĐV đối thủ

Tiền đạo Ajax tác động vật lý vào mặt CĐV đối thủ Steven Berghuis đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với một cổ động viên Twente bên ngoài sân vận động, sau khi đội của anh kết thúc mùa giải Giải VĐQG Hà Lan.

Bạn gái của tân binh Arsenal gây hiểu lầm nghiêm trọng khi diện bikini khiêm tốn

Bạn gái của tân binh Arsenal gây hiểu lầm nghiêm trọng khi diện bikini khiêm tốn Trong tháng 1 năm nay, Arsenal đã thêm một trung vệ trong đội hình bằng cách ký hợp đồng với Jakub Kiwior, một cầu thủ người Ba Lan từ Spezia ở Italia.

Jonathan Bolingi

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, tất cả những hình ảnh tích cực mà Bolingi đã tạo ra đã bị xóa bỏ trong những phút cuối cùng của trận đấu, khi một cuộc tranh cãi xảy ra sau đó và anh ta đã tóm cổ Rungrath Poomchantuek của Bangkok United.

Trọng tài chính đã tham khảo VAR trước khi rút thẻ đỏ cho Bolingi. Khi rời sân, tiền đạo người Congo đi ngang qua băng ghế dự bị của Bangkok United và bị một huấn luyện viên của họ khiêu khích, khiến anh ta đấm vào mặt huấn luyện viên này.

Sự cố này đã làm bùng lên những tranh chấp thêm giữa hai đội và một nhân viên khác của Bangkok United cũng bị trọng tài rút thẻ đỏ. Sau tiếng còi mãn cuộc, chủ tịch Newin Chidchob của Buriram United bày tỏ sự không hài lòng về hành vi của Bolingi, bất chấp màn trình diễn toàn thắng của anh ấy.

Jonathan Bolingi

Ông tuyên bố rằng cầu thủ này khó có thể ở lại với câu lạc bộ: "Jonathan Bolingi là một cầu thủ xuất sắc, nhưng cách anh ấy hành động cho thấy rằng anh ấy sẽ không ở lại Buriram United. Anh ấy thậm chí còn không kiểm soát được bản thân trong các trận giao hữu. Đó là lý do tại sao anh ấy không thể ở lại."

Được biết, kế hoạch của chủ tịch là không gia hạn hợp đồng với Bolingi và anh sẽ phải rời đội trong thời gian tới. Mới đây, bóng đá Thái Lan bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ ẩu đả xảy ra trong trận chung kết SEA Games 32. Các thành viên của đội U22 Thái Lan, bao gồm cả huấn luyện viên, đã tham gia vào một cuộc ẩu đả với các đồng nghiệp Indonesia.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngay lập tức mở cuộc điều tra trước khi quyết định áp dụng lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với huấn luyện viên thủ môn Prasadchok Chokmoh và hai nhân viên của đội là Mayid Madadada và Phatrawut Wongsripuek. Hai cầu thủ là thủ môn Sophonwit Rakyath và tiền vệ Teerapak Pruengna bị xác định tham gia vụ bạo lực đã bị cấm làm nhiệm vụ ĐTQG trong 6 tháng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích