Trang chủ     Bóng đá   /   Ngã rẽ nào cho cuộc đua Top 4 Ngoại Hạng Anh

Ngã rẽ nào cho cuộc đua Top 4 Ngoại Hạng Anh

Sau trận ngao sò Chelsea vs Leicester tranh nhau, ngư ông Liverpool chính thức đắc lợi. Với trận thắng 3-0 trước Burnley, cựu vương Premier League đã chen chân vào top 4.

Tình hình thứ hạng top 4 hiện nay

Ngoại trừ thành Manchester chắc chắn chia nhau 2 vị trí dẫn đầu, hiện nay 2 chỗ trống còn lại cho suất dự Champions League được chia cho 3 đội là Chelsea, Liverpool và Leicester City.

Liverpool 3 - 0 Burnley: ĐÒI LẠI VỊ TRÍ THỨ 4 TỪ BẦY CÁO

Liverpool 3 - 0 Burnley: ĐÒI LẠI VỊ TRÍ THỨ 4 TỪ BẦY CÁO Khác với một Burnley đã không còn mục tiêu thi đấu tại Ngoại Hạng Anh mùa giải này, tập thể lữ đoàn đỏ đang phải chiến đấu với 200% sức lực của mình để giành giật những chiến thắng và nghĩ đến chiếc vé để tham dự C1 mùa giải năm sau thay vì một mùa g

Bại trận trước Chelsea, Leicester City một lần nữa đuối sức trong cuộc đua top 4

Bại trận trước Chelsea, Leicester City một lần nữa đuối sức trong cuộc đua top 4 Tâm điểm của vòng 37 Ngoại Hạng Anh chính là cuộc đối đầu mang tính quyết định giữi hai màu xanh Chelsea vs Leicester City. Và lại một mùa giải nữa, Bầy Cáo lại cho thấy sự đuối sức của mình trong những bước chạy cuối cùng.

Top 4 Ngoại Hạng Anh

QUẢNG CÁO

Điểm qua tình hình hiện tại, Chelsea đang có lợi thế về thứ hạng khi xếp thứ 3 với 67 điểm. Trong trận đấu với Leicester, Chelsea điên cuồng tấn công và cũng có được điều mình cần là 3 điểm quý giá, vượt mặt chính The Foxes để chiếm vị trí này.

Liverpool rạng sáng nay đã thắng dễ Burnley không còn mục tiêu phấn đấu, lấy luôn vị trí thứ tư mà Leicester đang có nhờ hơn hiệu số bàn thắng (24 so với 20).

Như vậy, Leicester City chỉ trong 2 ngày liên tiếp đã tụt liền 2 bậc. Với chiếc cúp FA mà Bầy Cáo vừa giành được, chỉ giúp họ có vé lên thẳng Europa League chứ không phải Champions League. Do đó, thầy trò HLV Brendan Rodgers cần phải nằm trong top 4 Premier League mới được tham dự cúp C1 năm sau.

Cơ hội nào cho cả 3

Ở vòng đấu cuối cùng, Chelsea (67 điểm, hiệu số +23) sẽ làm khách trên sân của Aston Villa - đội vừa thắng Tottenham ngay trên sân của Gà Trống.

Top 4 Ngoại Hạng Anh

Liverpool (66 điểm, hiệu số +24) tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Đây là trận đấu dễ thở cho The Kops, khi Crystal phong độ không cao cũng như hết động lực thi đấu. Có chăng, các học trò của Roy Hodgson sẽ thi đấu hết mình để làm quà chia tay vị HLV này.

Còn Leicester City (66 điểm, hiệu số +20), họ sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà. Lúc này Gà Trống đã hết động lực thi đấu, họ chính thức trắng tay ở mùa giải này nên tinh thần đang dần đi xuống.

Nhìn tổng quan, cả 3 đều có cửa thắng vì đối thủ của họ đã hết mục tiêu chiến đấu. Nếu một trong 3 đội hòa và hai đội còn lại giành chiến thắng, tất nhiên suất tham dự Champions League sẽ thuộc về hai đội đó.

Chelsea lúc này có chiếm ưu thế đôi chút, nhưng họ chỉ hơn có 1 điểm. Có nghĩa là The Blues “được quyền” thua nếu như Leicester City không thắng, thì thầy trò HLV Tuchel vẫn có suất dự cúp C1 năm sau.

Bầy Cáo là đội gặp bất lợi nhất nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa ngã ngũ, sau tiếng còi kết thúc trận đấu tới đây.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích