Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Nhà Glazer tiến hành bán bớt cổ phần của đội bóng Man United

Nhà Glazer tiến hành bán bớt cổ phần của đội bóng Man United

Theo tiết lộ của hãng tài chính Bloomberg, nhà Glazer đang muốn bán bớt cổ phiếu Man United để cân bằng lại tại chính cho đội bóng. Hiện tại, giới chủ người Mỹ đang nắm hơn 70% cổ phần của nửa đỏ thành Manchester.

Nhà Glazer tiến hành bán bớt cổ phần của đội bóng Man United

Nóng: Vì Nunez, fan Liverpool dọa giết cả nhà hậu vệ Crystal Palace

Nóng: Vì Nunez, fan Liverpool dọa giết cả nhà hậu vệ Crystal Palace Chứng kiến đội nhà bị cầm hòa do Darwin Nunez phải nhận thẻ đỏ rời sân sớm, fan Liverpool đã dọa giết cả nhà hậu vệ Crystal Palace

Nóng: Thủ môn SHB Đà Nẵng chấn thương cực nặng, chưa dám hẹn ngày trở lại

Nóng: Thủ môn SHB Đà Nẵng chấn thương cực nặng, chưa dám hẹn ngày trở lại Sau pha va chạm với Hoàng Minh trong trận thua 0-2 của SHB Đà Nẵng trước Viettel, thủ thành Thanh Bình dính chấn thương rất nặng và được đưa thẳng đến bệnh viện

Nhà Glazer vẫn cho thấy được sự bành trướng của bản thân khi nắm phần lớn cổ phần trong CLB này. Mấy ngày gần đây có nhiều thông tin về việc Bầy Quỷ Đỏ đang tiến hành bán bớt cổ phần, nhưng ước tính chỉ là số lượng nhỏ. Điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến sự thống trị và thế lực của giới thượng tầng Man United.

QUẢNG CÁO

Hiện tại, nhà Glazer đang nắm hơn 70% cổ phần của đội bóng này và nắm quyền biểu quyết chính trong tất cả các hoạt động của Bầy Quỷ. Điều này đương nhiên vấp phải sự phản đối quyết liệt đến từ các Manucian, nhưng người cho rằng các ông chủ Mỹ đang ngày càng khiến đội bóng này đánh mất đi bản sắc. Tuy nhiên, nhóm chủ này cũng chưa sẵn sàng bán lại Man United vì đây vẫn là một “canh bạc hái tiến” của họ.

Một số CĐV đã kêu gọi không vào sân trong trận tiếp Liverpool ngày 22/8.

Theo hãng tài chính Bloomberg, CLB Man United sẵn sàng chuẩn bị bán cổ phiếu loại A cho người hâm mộ, thấp hơn 10 lần so với cổ phiếu mà nhà Glazer giữ lại loại B. Đây được xem là một hành động xoa dịu dư luận sau những biểu ngữ phản đối kịch liệt của các Manucian trong thời gian gần đây. Năm 2012, họ đưa CLB lên sàn chứng khoán New York với 10% cổ phần được bán cho công chúng.

Man Utd đang xếp cuối Ngoại hạng Anh 2022-2023. Quỷ Đỏ để thua cả hai trận đầu với tỷ số 1-2 trước Brighton và 0-4 trước Brentford. Họ đang cần một kết quả tốt khi gặp đoàn quân của Juergan Klopp để thoát khỏi khủng hoảng. Hè năm 2022, CĐV Man Utd liên tục biểu tình đòi nhà Glazer bán CLB. Một số CĐV đã kêu gọi không vào sân trong trận tiếp Liverpool ngày 22/8.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích