Trang chủ     Bóng đá   /   Nhận định bảng D Euro 2020: Tam Sư và Croatia quá mạnh, chiếm ưu thế lớn

Nhận định bảng D Euro 2020: Tam Sư và Croatia quá mạnh, chiếm ưu thế lớn

Bảng D vòng chung kết Euro 2020 sẽ là sự góp mặt của 4 đội tuyển là Anh, Croatia, Scotland và Cộng hòa Séc. Nhìn chung Anh và Croatia có đội hình quá mạnh, chiếm ưu thế cho vòng sau.

Tại bảng D EURO 2021, dễ dàng nhận thấy sự vượt trội đến từ đội tuyển Anh. Tam sư tiếp tục trình làng một thế hệ cầu thủ tài năng với những cái tên nổi trội như Harry Kane, Raheem Sterling, Marcus Rashford hay Jesse Lingard. Tam sư là một trong những đội tuyển hoàn tất vòng loại EURO theo cách ấn tượng nhất. Đoàn quân của Gareth Southgate là đội đứng thứ 3 về số lượng bàn thắng (34), chỉ xếp sau Bỉ (37 bàn) và Italy (35 bàn).

Nhận định bảng C Euro 2020: Cân bằng và khó đoán

Nhận định bảng C Euro 2020: Cân bằng và khó đoán Bảng C Vòng chung kết Euro 2020 là sự xuất hiện của Hà Lan cùng những đội bóng không quá tên tuổi và chỉ được coi là những đội bóng tầm trung như Áo, Ukraine, Bắc Macedonia.

ĐT Anh phản đối chính sách của UEFA tại Euro 2020

ĐT Anh phản đối chính sách của UEFA tại Euro 2020 UEFA sẽ cho phép các đội tuyển quốc gia tăng các cầu thủ trong đội hình từ 23 lên 26 tại VCK EURO mùa hè này nhằm giảm tải cho các cầu thủ trong bối cảnh lịch thi đấu bị tắc nghẽn do cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu.

QUẢNG CÁO

Với lực lượng trẻ trung, đồng đều, đội tuyển Anh được dự báo sẽ tiến sâu tại Euro. Đặc biệt, đội bóng xứ sở sương mù đã rơi vào một bảng đấu có thể xem là thuận lợi.

Đối thủ lớn nhất của Anh đương nhiên là Croatia - đội tuyển đương kim á quân World Cup. Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng này không còn được duy trì khi họ đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Những ngôi sao lớn nhất của đội tuyển xếp hạng 6 thế giới là Luka Modric, Ivan Perisic hay Mario Mandzukic đều đã bước vào những ngày tháng cuối cùng trong sự nghiệp.

Trong khi đó, bóng đá quốc gia này chưa thể trình làng những tài năng trẻ đủ sức kế nhiệm những người đàn anh. Sức mạnh của đội tuyển Cộng hòa Séc đến chủ yếu từ những cầu thủ thi đấu ở trong nước. Trong những trận đấu gần đây, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Jaroslav Silhavy có phong độ không tốt khi chỉ có được một chiến thắng sau 3 lần ra sân. 

Đội tuyển Scotland chính là đội bóng cuối cùng giành vé tới Vòng chung kết Euro 2020, sau màn đấu súng nghẹt thở với Serbia. Sau nhiều năm vắng bóng, Scotland đang trở lại sân chơi lớn nhất lục địa già với một đội hình đầy hứa hẹn.

Dự đoán chung cuộc

1. Anh

2. Croatia

3. Cộng hòa Séc

4. Scotland

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích