Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   Nóng: Tuyển Malaysia rút quân, tuyên bố không tham dự SEA Games 31

Nóng: Tuyển Malaysia rút quân, tuyên bố không tham dự SEA Games 31

Do có phong độ quá tệ và không được đầu tư kỹ lưỡng, tuyển nữ Malaysia đã quyết định sẽ không tham dự SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam. 

Tuyển nữ Malaysia không dự Sea Games 31

Lộ trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022

Lộ trọng tài bắt chính trận Việt Nam vs Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022 Vào ngày 24/3 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn tiếp đón đội tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại 3 World Cup 2022.

Nữ hoàng ồn ào của Malaysia xác nhận tham dự Sea Games 31 tại Việt Nam

Nữ hoàng ồn ào của Malaysia xác nhận tham dự Sea Games 31 tại Việt Nam Nữ hoàng bộ môn thể dục dụng cụ Farah Ann đã xác nhận sẽ cùng đội tuyển Malaysia tham dự Sea Games 31 diễn ra tại Việt Nam.

Những năm gần đây, bóng đá nữ Malaysia hoàn toàn không được chăm chút và đầu tư đúng mực, dẫn đến việc sa sút. Lần gần nhất thấy họ thi đấu là ở SEA Games 30 được tổ chức tại Philippines, tuyển nữ Malaysia thi đấu kém tới mức chẳng ghi được bàn nào, thủng lưới 10 bàn và cùng thành tích toàn thua. 

QUẢNG CÁO

Do không có hi vọng gì ở đội tuyển nữ nước nhà, hôm qua, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) Mohd Saifuddin Abu Baka đã phát đi thông báo sẽ rút lui khỏi bộ môn bóng đá nữ tại SEA Games 31, thay vào đó, họ sẽ tập trung mọi nguồn lực tốt cho đội tuyển bóng đá nam. 

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội tuyển bóng đá nữ Malaysia là huy chương bạc tại SEA Games năm 1995. Với việc Malaysia rút khỏi giải đấu, hiện tại SEA Games 31 chỉ còn 8 đội tuyển bóng đá nữ bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia Singapore, Lào, Campuchia và Philippines.

Hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang là nhà ĐKVĐ của giải đấu và thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đang thiết lập một chiến tích lịch sử với tấm vé dự World Cup nữ 2023. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích