Trang chủ     Vòng loại WC   /   “Ông Park đang lười làm mới đội tuyển Việt Nam” - Bầu Hiển bất ngờ lên tiếng

“Ông Park đang lười làm mới đội tuyển Việt Nam” - Bầu Hiển bất ngờ lên tiếng

Vào đêm qua 07/10, bầu Hiển đã có những chia sẻ thẳng thừng: “Đội tuyển Việt Nam cùng với HLV Park Hang Seo bắt buộc phải thay đổi nếu không sẽ cực kỳ khó để duy trì thành công”.

Tôi hoàn toàn ủng hộ Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam vô thời hạn và tối đa. Chuyện ủng hộ đội tuyển quốc gia vô điều kiện tôi không cần phải nhắc lại. Vì màu cờ sắc áo và vì lá cờ trên ngực áo cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ trên sân cỏ.

Nóng: Bàn thắng từ tuyển Việt Nam nhiều hơn cả 6 đội tại vòng loại World Cup 2022

Nóng: Bàn thắng từ tuyển Việt Nam nhiều hơn cả 6 đội tại vòng loại World Cup 2022 Dù đã để thua 3 trận liên tiếp tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, thế nhưng tuyển Việt Nam lại sở hữu thành tích ghi bàn đáng nể, khi xếp ngang Hàn Quốc và tốt hơn cả Nhật Bản.

Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp hay không?

Thua Trung Quốc, tuyển Việt Nam còn cơ hội đi tiếp hay không? Lượt trận thứ 3 vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã để thua Trung Quốc đầy tức tưởi với tỷ số số 2-3. Liệu sau trận thua này, chúng ta có còn hội đi tiếp hay không?

Park Hang Seo

QUẢNG CÁO

Nhưng ủng hộ không có nghĩa là tôi thấy sai, lỗi lầm mà không phản biện một lời nào, mặc cho những chiến tích thành công thời gian qua che đi những sai lầm nghiêm trọng hiện tại. Tính chất của bóng đá phải luôn dịch chuyển, thay đổi và làm mới thì thành công mới có thể duy trì được”, theo lời chia sẻ từ ông Đỗ Quang Hiển, ông bầu của Hà Nội FC - nơi cung cấp nhiều tuyển thủ xuất sắc nhất cho ĐT Việt Nam.

Phân bổ con người, quyết định chiến thuật trên sân thế nào, ông Park có quyền to nhất hơn ai hết và cần được tôn trọng. Nhưng trong những trận gần đây, dường như ông Park đang bí và sai lầm. Con người, đội hình của tuyển Việt Nam cũ quá, đối thủ dễ dàng đoán được và bắt bài. Chiến thuật và con người trong bóng đá phải luôn luôn linh hoạt, chứ không thể nào cứ dập khuôn như một cỗ máy được.

Như thế thì chả còn gì bất ngờ, đối thủ dễ dàng quây đá, bắt bài là sẽ không còn đường. Dù biết rằng cho đến vòng đấu này, đối thủ của tuyển Việt Nam đều rất mạnh và trên cơ. Nhưng thành thật mà nói càng đụng phải đối thủ như thế càng phải đổi mới, cần có sự linh hoạt trong chiến thuật và con người.

Tôi đã quan sát và nhận thấy rõ ràng rằng ông Park đang lười làm mới. Nói thẳng ra là bảo thủ. Nguyên nhân rất có thể do ít người chịu đứng ra phản biện mạnh mẽ và đủ vững để ông Park thật sự dũng cảm làm mới đội tuyển Việt Nam. Hiện tại, cả Ê-kíp trợ lý đều răm rắp nghe theo những quyết định của ông Park, thật sự đang thiếu đi sự bản lĩnh góp ý và xoay chuyển ông Park thay đổi.

Park Hang Seo

Thành công trong suốt mấy năm qua của bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam là công rất lớn của ông Park Hang Seo. Nhưng chính những thành công ấy lại đang ru ngủ nhiều người, khiến cho ông Park ít nhận được những phản biện đúng tầm vóc để quyết liệt làm mới đi đội bóng hiện tại.

Trong một tập thể, một đội bóng nếu cứ mãi đứng im thì cực kỳ nguy hiểm. Thành công trong quá khứ không đảm bảo được những trận đấu, giải đấu trong tương lai mà cần sự thay đổi, linh hoạt và biến hóa. Tuyển Việt Nam hiện tại đang như vậy và điều đó đang cực kì nguy hiểm vì đối thủ đâu chờ đợi chúng ta thay đổi?.

Tôi khẳng định rằng vẫn sẽ luôn tôn trọng và ủng hộ ông Park cầm quân ở tuyển Việt Nam. Nhưng vào lúc này đây thật sự rất cần sự thay đổi từ bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam và chính ở ông Park. Phải có những phản biện đúng đắn để làm mới, thay đổi thì mới có thể duy trì thành công cho bóng đá Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, hiện tại cá nhân ông Park chính là chuỗi mắt xích này”.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích