Trang chủ     Quốc tế   /   Quả bóng vàng 2021: Messi lại vô đối?

Quả bóng vàng 2021: Messi lại vô đối?

Tháng 1 đang dần đi đến hồi kết, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chủ nhân danh hiệu Quả Bóng Vàng 2021 sắp lộ diện. Và theo tờ báo uy tín Goal, Lionel Messi là ứng viên có khả năng giật giải cao nhất.

Mùa giải 2020/2021, một mình Messi không thể vực dậy một Barcelona quá mức bệ rạc. Dù vậy, nên nhớ rằng anh vẫn là vua phá lưới của giải đấu, và thành tích ghi bàn của anh vượt xa nhóm bám đuổi. Ở kỳ Copa America 2020, La Pulga đã có lần đầu tiên cùng đội tuyển Argentina đăng quang tại sân chơi này. Không chỉ vậy, anh còn là vua phá lưới cũng như được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải.

Trước thềm đại chiến Man City, PSG nhận tin dữ từ Mbappe

Trước thềm đại chiến Man City, PSG nhận tin dữ từ Mbappe Ngôi sao của PSG Kylian Mbappe đã vắng mặt trong 2 buổi tập luyện gần nhất mà không rõ nguyên nhân và khả năng cao anh sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Man City.

Chỉ cần Man United gọi, Pochettino sẵn sàng rời PSG

Chỉ cần Man United gọi, Pochettino sẵn sàng rời PSG Pochettino đứng đầu danh sách ứng cử cho vị trí thuyền trưởng của Man Utd để thay thế Solskjaer và huấn luyện viên của PSG đã sẵn sàng chuyển đi.

Messi Quả Bóng Vàng 2021

QUẢNG CÁO

Đứng thứ 2 sau Messi là Robert Lewandowski. Trong năm vừa qua, Lewandowski tiếp tục cho thấy khả năng săn bàn ấn tượng của mình và góp công lớn giúp Bayern Munich đăng quang tại Bundesliga. So với Messi, Lewy thiếu đi danh hiệu ở cấp độ đội tuyển. Dù vậy, sẽ không có gì phải bàn cãi nếu như chính tiền đạo người Ba Lan chứ không phải Messi mới được xướng tên tại Paris.

Jorginho cũng rất xứng đáng được trao danh hiệu khi anh đã cùng Chelsea lên ngôi tại Champions League, đồng thời cũng lên ngôi tại EURO 2020 cùng các đồng đội tại tuyển Ý. Tuy anh không phải là người nổi bật nhất ở cả Chelsea lẫn Azzurri, thế nhưng chẳng thể phủ nhận rằng cựu sao Napoli vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Một cái tên khác cũng đáng được nhắc tới, đó là N’Golo Kante. Chấn thương đã khiến anh không thể có một kỳ EURO đáng nhớ cùng đội tuyển Pháp. Thế nhưng đừng quên rằng ở cấp độ câu lạc bộ, anh là ngôi sao sáng nhất trong cả trận chung kết Champions League lẫn trận bán kết mà The Blues thắng Real Madrid.

Đứng thứ 5 trong danh sách của Goal là Kylian Mbappe, nhưng rõ ràng khả năng anh đoạt Quả Bóng Vàng rất thấp. Mùa giải 2020/2021, PSG bị soán ngôi tại Ligue 1. Tại EURO 2020, Mbappe đã có những màn trình diễn kém ấn tượng. Anh giành được UEFA Nations League, Coupe de France và Trophee des Champions, nhưng ai cũng thấy đây không phải những danh hiệu đủ sức nặng.

Các cái tên khác trong top 20 bao gồm: Karim Benzema, Romelu Lukaku, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Gianluigi Donnarumma, Ruben Dias, Phil Foden, Mason Mount, Giorgio Chiellini, Harry Kane, Neymar, Nicolo Barella, Lautaro Martinez.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích