Trang chủ     Bóng đá   /   Quá nhiều tiền đạo, Gareth Southgate có cơn đau đầu dễ chịu

Quá nhiều tiền đạo, Gareth Southgate có cơn đau đầu dễ chịu

HLV Gareth Southgate đang có quá nhiều tiền đạo trong tay. Đây là sự dư thừa xa hoa của hàng tấn công và quyết định chọn ai, loại ai chắc chắn sẽ không thể khiến tất cả hài lòng.

Dẫn dắt Tam Sư từ năm 2016, đây là mùa giải mà Southgate có nhiều cầu thủ “biết cách ghi bàn” nhất. Quyết định đưa ra rất khó khăn, bởi nhỡ đâu các tiền đạo mà ông tin tưởng lại im tiếng sau đây vài tuần thì sao.

Từ chuyện triệu tập đội hình của Enrique & Southgate: Nghịch lý “lựa chọn”

Từ chuyện triệu tập đội hình của Enrique & Southgate: Nghịch lý “lựa chọn” UEFA hồi tháng 4 đã cho phép các đội tuyển được nâng số lượng cầu thủ triệu tập vào đội hình ở kỳ Euro 2020, thay vì 23 thì số lượng giờ là 26 cầu thủ. Song, không phải cứ “nhiều” là “vui”.

Tam sư và cơn đau đầu cho một suất hậu vệ cánh phải 

Tam sư và cơn đau đầu cho một suất hậu vệ cánh phải  HLV Gareth Southgate đã gọi lên tuyển danh sách sơ bộ của Tam Sư cho Euro sắp tới. 33 cái tên sẽ phải rút xuống 26 trước thời điểm nộp danh sách chính thức vào cuối tháng này. Trong danh sách đó, người ta đã không khỏi bất ngờ với số lượng hậu vệ phả

Gareth Southgate

QUẢNG CÁO

Ông đã bỏ qua Danny Ings - công thần của Southampton. Không chỉ vậy, ông còn gạch tên Patrick Bamford, cầu thủ người Anh ghi bàn nhiều thứ hai ở Premier League mùa này và thứ tư chung cuộc, cũng như Callum Wilson, với 12 bàn.

Xếp sau là Michail Antonio với 10 bàn thắng tại Ngoại Hạng Anh mùa này, có thông tin rằng anh đang thay đổi quốc tịch FIFA, cũng ở nhà nốt.

Trong số 10 cầu thủ người Anh ghi bàn hàng đầu của giải đấu cao nhất xứ sương mù mùa 2020/2021, có 5 cầu thủ, bao gồm cả Jamie Vardy vì anh không muốn lên tuyển trừ khi có quá nhiều ca chấn thương, không tham dự Euro 2020. 5 người được chọn đi EURO là Harry Kane (23 bàn), Dominic Calvert-Lewin (16 bàn), Ollie Watkins (14 bàn), Marcus Rashford (11 bàn) cùng Raheem Sterling (10 bàn).

Đội tuyển Anh

Sự năng động của Marcus Rashford và tốc độ của Raheem Sterling ở hai bên Kane đã là kế hoạch từ lâu của Southgate. Tuy nhiên, trong sơ đồ mới, cả 2 cầu thủ của MU và Man City đá cùng cánh trái, Jack Grealish cũng chỉ sắm vai trò dự bị thứ 2 trong đội hình này.

Ở cánh còn lại là sự cạnh tranh của Jadon Sancho, Mason Greenwood và Phil Foden. Bỏ qua vụ lùm xùm hậu trường của Greenwood cùng Foden, Southgate đã gọi đôi bạn này trở lại trong màu áo Tam Sư.

Dù thế, dẫu sao cả 2 cũng sẽ phải dự bị cho Jadon Sancho. Tiền đạo đến từ Đức này có 11 bàn thắng ở Bundesliga và 5 bàn nữa ở các giải đấu khác.

Đội tuyển Anh

Ở vị trí tiền đạo cắm, Harry Kane chắc suất đá chính. Dự bị cho anh là tiền đạo Everton Calvert-Lewin. Bukayo Saka và Watkins chỉ như là những đàn em tham gia giải đấu lớn để học hỏi. Họ sẽ phải chờ trận cầu thủ tục để ra sân thể hiện.

Tuy thế, huấn luyện viên người Anh luôn luôn nhắc nhở các cầu thủ của mình rằng ông muốn có một đội hình sẵn sàng để chấp nhận vai trò dự bị, không thất vọng khi không được chọn chơi trong các trận đấu.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích