Trang chủ     Bóng đá Anh   /   Ralf Rangnick thất hứa, sao Man United tức tối bỏ tập

Ralf Rangnick thất hứa, sao Man United tức tối bỏ tập

Thủ môn của Manchester United, Dean Henderson được cho là đã tự ý rời sân tập của câu lạc bộ sau khi biết HLV Ralf Rangnick không điền tên mình vào danh sách thi đấu trong trận gặp Aston Villa.

Dean Henderson chỉ mới có hai lần ra sân cho Man United ở mùa giải năm nay, điều này chứng tỏ David de Gea vẫn là thủ thành số 1 của Quỷ Đỏ. Cuối mùa giải trước, Dean Henderson đã có màn thể hiện rất tốt và đã từng chiếm luôn xuất bắt chính của De Gea. Tuy nhiên trong thời gian Henderson bị nhiễm COVID-19, David de Gea đã kịp lấy lại phong độ và trở thành lựa chọn hàng đầu của các HLV. 

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Câu chuyện thái độ

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Câu chuyện thái độ Dù trận Man City - Chelsea mới là tâm điểm của vòng đấu cuối tuần này nhưng Man Utd vẫn có một sức hút lạ kỳ đối với giới mộ điệu. Đơn giản, khi họ mang tầm vóc

Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man Utd: Tôi không chấp nhận vị trí ngoài top 3

Ronaldo gửi tối hậu thư cho Man Utd: Tôi không chấp nhận vị trí ngoài top 3 Siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở nên quá quen thuộc với sự thành công và thừa nhận rằng bản thân không ở Old Trafford để kết thúc mùa giải ở vị trí ngoài top 3.

Ralf Rangnick thất hứa với Dean Henderson

QUẢNG CÁO

Kể cả ở những giải đấu cúp, Henderson cũng không được trọng dụng. Lần cuối cùng người ta thấy anh ra bắt chính cho MU là trận hòa 1-1 trước Young Boys tại vòng bảng Champions League diễn ra vào ngày 9/12. Quỷ Đỏ lúc này cũng đã hết mục tiêu và trận đấu này cũng chỉ mang tính chất thủ tục. Còn lại, mọi trận đấu đều thuộc về David de Gea. 

Việc ngồi dự bị quá lâu đã khiến cho Henderson cảm thấy khó chịu. Đỉnh điểm của vụ việc là người ta đã bắt gặp anh xông ra cửa sân tập và bỏ về trong khi các đồng đội vẫn còn tập luyện.

Ralf Rangnick thất hứa với Dean Henderson

Theo một số nguồn tin cho biết trước đó Ralf Rangnick đã hứa với Henderson rằng sẽ cho anh ấy ra sân trong trận đấu ở vòng 3 FA Cup vào thứ Hai, tức trận thắng 1-0 trước Aston Villa. 

Nhưng đến khi trận đấu diễn ra, người ta không thấy Dean Henderson đâu cả. Không có mặt trong đội hình xuất phát, cũng không xuất hiện trên băng ghế dự bị. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức cho rằng Dean Henderson đã bị ốm nên vắng mặt. Tuy nhiên, ông không nói rõ là Henderson mắc bệnh gì, tình ra sao. 

Rõ ràng Ralf Rangnick đã che giấu điều gì đó. Những phóng viên có mặt ở buổi tập hôm đó cho rằng Dean Henderson đã tự ý bỏ về sau khi biết bản thân không có mặt trong danh sách đăng ký thi đấu. Anh ta hoàn toàn không có dấu hiệu của việc đau ốm. Henderson đã chuẩn bị cả tuần cho lần ra thứ 3 của mình ở mùa này nhưng rồi lại được thông báo rằng sẽ không thi đấu. 

Mong muốn được ra sân của Dean Henderson là rất lớn. Một thủ môn trẻ đầy khát khao. Bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh của người gác đền sinh năm 1997 này cũng sẽ thấy khó chịu. Sau chiến thắng của Man United trước Aston Villa, Dean Henderson cũng đã đến gặp ban quản lý đội bóng để yêu cầu được ra đi. Dĩ nhiên lời đề nghị của Henderson đã bị từ chối và điều này đồng nghĩa với việc tương lai của thủ thành trẻ tuổi này đang dần đi vào ngõ cụt.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích