Trang chủ     AFF Cup   /   Top tiền vệ đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 4 là vua sút phạt ĐNA

Top tiền vệ đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 4 là vua sút phạt ĐNA

Tại AFF Cup 2020, rõ ràng 2 đội tuyển mạnh nhất chính là Việt Nam cùng với Thái Lan. Có một điều rất thú vị, đó là hai ngôi sao hàng đầu của hai đội tuyển này đều đá ở hàng tiền vệ với Quang Hải của binh đoàn Sao Vàng và Chanathip của Voi Chiến. Ngoài bộ đôi này, chúng ta cũng nên tìm hiểu qua một chút về Evan Dimas cùng với Safawi Rasid, những tiền vệ hàng đầu của hai đội tuyển Indonesia và Malaysia.

1. Nguyễn Quang Hải

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải AFF Cup 2020

Với các cổ động viên Việt Nam, cái tên đáng xem nhất giải đấu có lẽ là Nguyễn Quang Hải. Chắc chắn sẽ chẳng có nhiều người phản đối nếu ai đó đưa ra nhận định rằng Quang Hải đang là ngôi sao số một của đội tuyển Việt Nam.

Ngôi sao số 1 vắng mặt, HLV Thái Lan vẫn

Ngôi sao số 1 vắng mặt, HLV Thái Lan vẫn "gáy to" HLV Mano Polking tự tin, đội tuyển Thái Lan đủ sức giành lấy ngôi vô địch AFF Cup từ đội tuyển Việt Nam.

Top hậu vệ đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 3 từng có 13 lần dự Cúp C1

Top hậu vệ đáng xem nhất AFF Cup 2020: Số 3 từng có 13 lần dự Cúp C1 AFF Cup 2020 là nơi hội tụ những anh tài hàng đầu khu vực Đông Nam Á và dưới đây sẽ là những hậu vệ được cho là đáng xem nhất giải đấu.

Anh chẳng những là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam mà còn là nhân tố có khả năng tạo ra sự đột biến cao nhất. Trước những đối thủ mạnh ở vòng bảng như đội tuyển Malaysia hay đội tuyển Indonesia, chắc chắn chúng ta sẽ cần đến sự tỏa sáng của Quang Hải để giành được thế trận tốt.

QUẢNG CÁO

2. Chanathip Songkrasin

Tiền vệ Chanathip Songkrasin AFF CUP 2020

Bên cạnh Quang Hải, không thể không nhắc tên Chanathip Songkrasin, ngôi sao được mệnh danh là Messi của Thái Lan. Nếu như Quang Hải là trung tâm trong hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam thì người nắm giữ vai trò tương tự ở đội tuyển xứ Chùa Vàng chính là Chanathip. Trong quá khứ, đã có nhiều sự so sánh giữa Quang Hải và Chanathip. Hãy cùng xem tại AFF Cup 2020, ai trong hai người sẽ là cái tên thi đấu tốt hơn.

3. Evan Dimas

Evan Dimas

Evan Dimas là cầu thủ tối quan trọng với đội tuyển Indonesia. Anh chẳng những là trái tim trong lối đá của Tim Garuda mà còn là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội với chiếc băng đội trưởng trên tay.

Nếu bạn chưa biết thì Dimas vừa là người tổ chức tấn công, vừa là người liên kết các tuyến, đồng thời cũng là một nguồn cung bàn thắng quan trọng cho đại diện xứ vạn đảo. Rõ ràng, sức mạnh của đội tuyển Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào Evan Dimas. Điều đó có nghĩa là chỉ cần huấn luyện viên Park Hang-seo tìm ra cách vô hiệu hóa Dimas, chúng ta coi như đã giải mã đối thủ được 50%.

4. Safawi Rasid

Safawi Rasid AFF CUP 2020

Cái tên cuối cùng mà chúng tôi muốn nói đến, đó là Safawi Rasid. Trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, một trong những điều chúng ta cần hạn chế là thực hiện những tình huống phạm lỗi ở các vị trí có thể gây nguy hiểm trong khung thành. Nói vậy là bởi Rasid sở hữu khả năng đá phạt hàng rào rất ấn tượng. Bằng chứng cho điều này, đó là việc Rasid từng xé lưới đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 bằng một cú sút phạt trực tiếp.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích