Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành tấm huy chương đồng an ủi

U19 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành tấm huy chương đồng an ủi

Sau thất bại bất ngờ 0-3 trước U19 Malaysia, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam cực kỳ quyết tâm đoạt lấy tấm HC đồng, như một phần an ủi dành cho các cầu thủ trẻ tại giải đấu U19 ĐNÁ năm nay. 

U19 Việt Nam giành tấm HC đồng tại giải U19 ĐNÁ năm nay

HLV Tholot khen ngợi Quang Hải là mẫu cầu thủ chơi bóng nỗ lực và cần mẫn 

HLV Tholot khen ngợi Quang Hải là mẫu cầu thủ chơi bóng nỗ lực và cần mẫn  Qua hai trận đấu giao hữu, HLV Tholot đã dành lời khen cho các tân binh của đội bóng, trong đó có Ngôi sao đến từ Việt Nam.

Quang Hải cần cải thiện điều gì trước thềm mùa giải mới 

Quang Hải cần cải thiện điều gì trước thềm mùa giải mới  Ngôi sao đến từ Việt Nam đã có 45 phút thử lửa trước một đại diện đến từ Ligue 1. Tuy nhiên, chúng ta đã dễ dàng thấy được đẳng cấp khác biệt giữa hai đội.

U19 Thái Lan và U19 Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhau tại trận đấu cuối cùng tại giải. Nhưng mục tiêu lần này của cả hai chỉ là vị trí thứ 3, sau khi bất ngờ bị các đối thủ dưới cơ đánh bại trong trận bán kết. Cả hai cũng đã hòa 1-1 trong lượt trận vòng bảng nên đây được xem là trận đấu phân tài cao thấp của những thế lực hùng mạnh nhất trong khu vực.

QUẢNG CÁO

HLV Đinh Thế Nam vẫn cho ra sân bộ khung cực kỳ quen thuộc, với sự xuất hiện của đội trưởng Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, U19 Thái Lan đã tỏ vượt trội ngay từ những phút đầu với một đội hình dâng cao và liên tục có các cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Bình. Phút thứ 22, xém chút nữa thủ thành của U19 Việt Nam đã phải vào lưới nhặt bóng nhưng rất may cú sút của tiền đạo đối phương đã đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành.

Đội tuyển chúng ta đã bị dẫn trước ngay ở phút thứ 24

Những phút tiếp theo, Các chiến binh sao vàng vẫn không thể lấy lại thế trận và chỉ biết co cụm phòng ngự. Nhưng hàng thủ với rất nhiều lỗ hổng cuối cùng đã bị đội tuyển Xứ Chùa Vàng khai thác. Phút thứ 42, U19 Thái Lan được hưởng một quả đá phạt ở vị trí nguy hiểm. Tình huống treo bóng khó chịu sau đó khiến hàng thủ của U19 Việt Nam gặp không ít rắc rối và Sittha đã ập vào rất nhanh để ghi bàn mở tỷ số cho trận đấu.

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ trẻ của chúng ta dần lấy lại nhịp độ chơi bóng và bắt đầu thực hiện các pha bóng phản công. Nhưng lối đá treo bóng bổng vốn không thực sự phù hợp với thể trạng của các cầu thủ Việt Nam đã bị đối phương nhanh chóng hóa giải. Tuy nhiên, tiền đạo Quốc Việt với pha chạy chỗ thông minh và cú bấm bóng khéo léo giúp mang lại bàn thắng khuân bình tỷ số cho U19 Việt Nam.

Tuy nhiên, bản lĩnh của U19 Việt Nam đã được thể hiện trên chấm phạt đền

Lúc này, cả hai đội bắt đầu chơi cẩn trọng vì chỉ cần một bàn thua sẽ khiến cho họ rơi vào thế khó trong những phút ít ỏi còn lại. Đó là lý do mà U19 Việt Nam và U19 Thái Lan không thực sự nhiệt huyết trong các pha bóng, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng chuyên môn trong những phút tiếp theo. Với việc không có thêm bàn thắng được ghi, cả hai phải phân định thắng thua trên chấm đá phạt đền.

Tại đây, bản lĩnh của U19 Việt Nam đã được thể hiện khi đá thành công 5 loạt sút. Thủ thành Văn Bình cũng có màn trình diễn xuất sắc khi cản phá thành công pha sút phạt đền của đội trưởng U19 Thái Lan. Qua đó giúp U19 Việt Nam đánh bại đối thủ với tỷ số 5-3. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam kết thúc giải đấu U19 ĐNÁ ở vị trí thứ 3, đây cũng là thứ hạng tốt nhất của chúng ta trong 3 năm trở lại đây.   

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích