Trang chủ     U23 Châu Á   /   U23 Malaysia tuyên bố giải quyết ân oán với U23 Việt Nam

U23 Malaysia tuyên bố giải quyết ân oán với U23 Việt Nam

HLV trưởng của Malaysia - Brad Maloney tuyên bố các học trò sẽ quên thất bại tại SEA Games và dồn toàn lực cho vòng chung kết U23 châu Á tới đây. 

U23 Malaysia sẵn sàng cho vòng chung kết châu Á sắp tới đây

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022 mới nhất

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022 mới nhất Lịch thi đấu bóng đá U23 châu Á: Cập nhật lịch thi đấu U23 châu Á 2022 tại Uzbekistan đầy đủ và chính xác.

CHÍNH THỨC: Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á

CHÍNH THỨC: Danh sách 25 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á Chỉ đúng một ngày sau trận chung kết SEA Games 31, HLV Gong Oh-kyun đã sớm công bố danh sách ĐT U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022.

U23 Malaysia đã phải dừng chân ở bán kết SEA Games 31 sau thất bại trong vòng đấu phụ trước đội tuyển U23 Việt Nam. Mặc dù có khởi đầu tương đối thuận lợi với chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan, nhưng đoàn quân của Brad Maloney đã không thể tạo ra quá nhiều điều bất ngờ. Thất bại trong trận tranh HC đồng trước Indonesia đã khiến cho Malaysia kết thúc chiến dịch với không có một thành tích nào đáng kể.

QUẢNG CÁO

Mới đây, ông đã có những chia sẻ trước báo giới Malay: “Chúng ta cần quên những gì đã xảy ra ở SEA Games 31. Cả đội sẽ hướng đến giải U23 châu Á, nơi chúng tôi gặp lại Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất tại Uzbekistan để giành kết quả khả quan trước các đối thủ này. 14 ngày ở Hà Nội là rất bổ ích cho Malaysia. Các cầu thủ đã rút ra nhiều điều và tôi hy vọng họ giải quyết được những khó khăn sắp tới".

Các tờ báo của Malaysia, đặc biệt là tờ Sinar Harian đã đánh giá tích cực về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ tại SEA Games vừa qua. Họ cho rằng thất bại trước đội chủ nhà chỉ là một sự cố nhỏ và đây cũng là bài học nhãn tiền để cố gắng hơn trong vòng chung kết U23 châu Á sắp tới. 

HLV Brad Maloney đặt mục tiêu cao cùng với các học trò

HLV Brad Maloney cũng là người duy nhất không chịu tập ba cầu thủ trên 23 tuổi tại giải đấu khu vực vừa qua. Ông muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cải thiện tâm lý và kinh nghiệm thi đấu để có được những bước đột phá trong vòng chung kết U23 châu Á tổ chức vào đầu tháng 6 tới đây.

HLV Brad Maloney nói thêm: “Chúng tôi rất thất vọng vì không mang được huy chương nào về nhà. Nhưng màn trình diễn của các cầu thủ ở SEA Games vượt ngoài mong đợi, nếu tính đến những khó khăn mà chúng tôi từng đối mặt trước khi vào giải. Chúng tôi đã chơi tốt trước những đối thủ có cầu thủ quá tuổi. Lứa cầu thủ trẻ này xứng đáng được tin tưởng.”

Đội tuyển U23 Malaysia chung bảng với Việt Nam, Thái Lan và Hàn Quốc ở vòng chung kết châu Á. Thầy trò HLV Maloney gặp Hàn Quốc ở trận ra quân hôm 2/6, sau đó gặp Thái Lan vào 5/6 và Việt Nam vào 8/6. VCK U23 châu Á có 16 đội chia vào bốn bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng giành vé vào tứ kết.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích