Trang chủ     Hậu trường   /   Vợ Djokovic lên tiếng bênh vực chồng mình vì không tiêm vaccine

Vợ Djokovic lên tiếng bênh vực chồng mình vì không tiêm vaccine

Trong thời buổi sống chung với Covid 19 như hiện tại, chúng ta đã quen với việc tiêm vaccine để có thể di chuyển đến bất kỳ đâu ta muốn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những người nói không với hành động này, trong đó có tay vớt số một thế giới Djokovic. 

Tay vợt người Serbia kiên quyết không tiêm vaccine Covid 19

Maria Guardiola, cô con gái đẹp không một vết xước của Pep

Maria Guardiola, cô con gái đẹp không một vết xước của Pep Nhà cầm quân của Man City không chỉ nổi tiếng về tài dẫn dắt mà ông còn khiến nhiều người ghen tị khi có cô con gái Maria Guardiola đáng yêu và quyến rũ vô cùng

Biểu tượng tình yêu của Roma chính thức rạn nứt

Biểu tượng tình yêu của Roma chính thức rạn nứt Huyền thoại của CLB AS Roma Francesco Totti và vợ Ilary Blasi chính thức chia tay sau hơn 20 năm chung sống.

Sau khi nhà báo Ben Rothenberg lên tiếng chỉ trích hành động của Djokovic là “biểu tượng chống vaccine” trên Twitter cá nhân, thì vợ của Djokovic cũng đã phản pháo về quan điểm này. Cô bày tỏ quan điểm của chồng về điều này: "Novak không phải biểu tượng chống vaccine vì bất cứ lý do gì. Anh ấy chỉ đưa ra quyết định cho cơ thể của anh ấy”.

QUẢNG CÁO

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cơ hội tham dự giải Grand Slam của Djokovic tại New York. Mỹ là một trong những nước thắt chặt vấn đề này, họ yêu cầu những người khi nhập cảnh vào đây đều phải tiêm đủ số mũi vaccine. Nhưng tay vợt người Serbia vẫn chưa tiêm bất kỳ mũi nào và chấp nhận việc vắng mặt tại giải đấu diễn ra tại trên đất nước này. Đây được xem là thiếu sót to lớn dành cho Ban tổ chức giải đấu.

Điều này được xem sẽ hạn chế rất nhiều khả năng thi đấu của Djokovic trong tương lai

Nhà báo Ben Rothenberg cho rằng đây là một hành động mang tính chất cả nhân của Djokovic và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của những người theo dõi anh. Trong giải đấu mới đây diễn ra tại Úc, đã có một bộ phận không nhỏ NHM lên tiếng ủng hộ hành động của tay vợt người Serbia. Đó chính là mối lo ngại của rất nhiều quốc gia đang cố gắng mở cửa và bình thường hóa các hoạt động du lịch.

Hành động này đã khiến tay vợt 35 tuổi chịu án cấm nhập cảnh vào Úc trong vòng 3 năm. Nếu cứ tiếp tục không tuân thủ luật lệ, Djokovic nhiều khả năng cũng sẽ tái hiện điều tương tự tại nước Mỹ. Tuy nhiên, vợ của tay vợt này vẫn bênh vực chồng mình và cho rằng hành động tiêm vaccine là quyết định cá nhân của từng người.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích