Trang chủ     Quốc tế   /   Zinchenko lại òa khóc nức nở trước báo giới 

Zinchenko lại òa khóc nức nở trước báo giới 

Hậu vệ trái Zinchenko đã không giấu được cảm xúc trong buổi họp báo trước trận play-off giữa Scotland với Ukraine. 

Zinchenko òa khóc nức nở trước báo giới

SHOCK: 2 cầu thủ Real Madrid

SHOCK: 2 cầu thủ Real Madrid "đánh rơi" HCV Champions League đáng tiếc Có 2 cầu thủ không được UEFA công nhận là các nhà vô địch Champions League 2021/2022.

Real Madrid hất cẳng Bayern trong thương vụ Sadio Mane

Real Madrid hất cẳng Bayern trong thương vụ Sadio Mane Nhà ĐKVĐ La Liga Real Madrid được cho là đang cân nhắc mua Sadio Mane, người sẽ rời Liverpool vào mùa hè này.

Vào tháng 3 vừa qua, hậu vệ trái 25 tuổi đã từng bày tỏ quan điểm của mình trên các phương tiện truyền thông về chiến sự giữa Ukraine và Nga. Zinchenko cũng lên tiếng phê phán chiến tranh phi nghĩa mà nước Nga đang tạo ra. Mặc dù đây là những cử chỉ cực kỳ mạnh mẽ nhưng cầu thủ này luôn bị cộng đồng mạng phê phán vì thường dùng nước mắt để lan tỏa thông điệp của mình.

QUẢNG CÁO

Hôm qua trong buổi họp báo trước trận đấu quan trọng với Scotland, hậu vệ trái của Man City tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý khi òa khóc trước báo giới. Zinchenko không nhắc nhiều về kết quả mà chỉ muốn gửi đi thông điệp hòa bình cho toàn thế giới. Cầu thủ 25 tuổi mong muốn mình sẽ là cầu nối trực tiếp để các nước châu  u có thể cảm thông với tình hình hiện tại của Ukraine.

Hậu vệ trái khẳng định sẽ chiến đấu để đưa đội tuyển vào World Cup

Zinchenko chia sẻ với hai hàng nước mắt ngấn lệ: “Tất cả người dân ở Ukraine đều mong muốn một điều – chiến tranh kết thúc. Tôi đã nói chuyện với nhiều người từ các quốc gia khác nhau trên toàn thế giới, tôi đã nói chuyện với trẻ em Ukraine – những người không hiểu chuyện gì đang diễn ra tại đây. Tất cả bọn họ đều có một ước mơ, đó là cuộc chiến này dừng lại.

Cầu thủ này không quên nói về mục tiêu của toàn đội để hướng tới tấm vé cuối cùng tham dự World Cup: “Khi nói đến bóng đá, chúng tôi có ước mơ của riêng mình. Chúng tôi muốn tới World Cup, muốn đem lại những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ bởi họ xứng đáng với điều đó, đặc biệt vào thời điểm này”.

Cuối buổi họp báo, Zinchenko cũng đại diện cho người dân Ukraine bày tỏ mong muốn hòa bình và phát lên thông điệp pha phến chiến tranh trong thời đại ngày nay. Cầu thủ 25 tuổi tuyên bố: “Ngày hôm nay, chiến tranh xảy ra ở Ukraine, còn ngày mai có thể là quốc gia của bạn. Đó là lý do chúng ta cần phải đoàn kết. Tôi chắc chắn rằng cả đất nước Ukraine sẽ theo dõi trận đấu này, chúng tôi sẽ cảm nhận được sự ủng hộ, nhưng toàn đội cần chứng tỏ trên sân. Chúng tôi sẽ cố gắng để làm người dân Ukraine hạnh phúc và tự hào”.  

Theo Thể thao số 247 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích