Trang chủ     Quốc tế   /   Cựu chủ tịch Roman Abramovich bị ép bán Chelsea, người mua đã lộ diện

Cựu chủ tịch Roman Abramovich bị ép bán Chelsea, người mua đã lộ diện

Dù đã bàn giao Chelsea FC cho Quỹ từ thiện Chelsea, thế nhưng phía chính phủ Anh vẫn không muốn buông tha cho cực chủ tịch Roman Abramovich, ép ông phải bán CLB cùng tài sản đang sở hữu tại Anh.

Hôm chủ nhật vừa rồi, chủ tịch Roman Abramovich đã hoàn tất quá trình bàn giao lại CLB Chelsea. Tuy nhiên, phía chính phủ Anh vẫn yêu cầu ông phải bán luôn cả CLB và một số bất động sản đang sở hữu ở Anh. Lý do có sự xuất hiện của yêu cầu này bởi ảnh từ lệnh trừng phạt của Anh đối với nền kinh tế Nga nói chung và các doanh nhân đang làm ăn ở xứ sở sương mù nói riêng.

Borussia Dortmund tính đưa bom xịt Chelsea trở lại Bundesliga để thay Erling Haaland

Borussia Dortmund tính đưa bom xịt Chelsea trở lại Bundesliga để thay Erling Haaland Ngày còn thi đấu cho RB Leipzig, Timo Werner là một trong những ngòi nổ đáng sợ bậc nhất Bundesliga.

“Tôi không phải một chính trị gia”

“Tôi không phải một chính trị gia” Bàn giao Chelsea cho một quỹ, dường như Abramovich đang tìm cách cứu lấy CLB mà ông hết mực yêu quý và đã dồn rất nhiều cho nó.

Chủ tịch Roman Abramovich rao bán Chelsea

QUẢNG CÁO

Nhưng về mặt thực tế, Chelsea đang nợ Roman Abramovich 2 tỷ USD và điều này cũng đồng nghĩa với việc ai muốn mua Chelsea, phải mua luôn cả khoản nợ trên. Quả thật, con số khổng lồ 2 tỷ USD đã khiến không ít các đại gia ngao ngán, tuy nhiên, có một vị tỷ phú người Thụy Điển đã xuất hiện và bắt đầu quá trình đàm phán để mua lại The Blues. Không ai khác đó chính là Hansjorg Wyss.

Theo chính doanh nhân người Thụy Sĩ tiết lộ thì chính chủ tịch Roman Abramovich là người đề nghị ông mua lại CLB nhanh nhất có thể. Thế nhưng Hansjorg Wyss vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng vì 2 tỷ USD là quá lớn, đồng thời khẳng định Roman Abramovich đã đưa ra giá quá cao.

“Tôi và 3 vị tỷ phú khác đã nhận được lời mời mua lại CLB Chelsea vào hôm nay. Roman Abramovich muốn bán CLB nhanh nhất có thể. Bạn biết đấy, ông ấy đã cho Chelsea vay 2 tỷ, một món tiền khổng lồ. Điều đó đồng nghĩa với việc người nào mua lại Chelsea sẽ phải trả luôn cả khoản nợ đó. Tôi vẫn chưa biết chính xác giá mua lại Chelsea và sẽ phải đợi vài ngày nữa để tìm một nhóm đầu tư cho thương vụ này.”

Về phần Hansjorg Wyss, ông là một tỷ phú người Thụy Điển với khối lượng tài sản ước tính khoảng 6 tỷ USD, ít hơn gần một nửa so với cựu chủ tịch Chelsea và điều đó khiến ông e dè trong việc đơn phương mua lại đội bóng giàu thành tích nhất London. Theo Forbes định giá, Chelsea đang có giá trị khoảng 3,2 tỷ USD, cộng thêm khoản nợ 2 tỷ USD thì việc mua lại đội bóng này chắc chắn sẽ không dễ dàng. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích