Trang chủ     Sea Game 32   /   Cựu HLV Thái Lan gửi lời khuyên chân thành cho U23 Việt Nam sau trận hòa Philippine

Cựu HLV Thái Lan gửi lời khuyên chân thành cho U23 Việt Nam sau trận hòa Philippine

Chia sẻ với báo chí, mới đây, cựu HLV Thái Lan đã đưa những lời khuyên hết sức thiết lực dành cho U23 Việt Nam sau trận hòa đáng tiếc trước U23 Philippine.

U23 Việt Nam 0-0 U23 Philippine

U23 Thái Lan nhận tổn thất lớn trước trận đấu sống còn với U23 Singapore

U23 Thái Lan nhận tổn thất lớn trước trận đấu sống còn với U23 Singapore Theo tiết lộ của tờ báo lớn nhất Thái Lan là Siamsport, đoàn quân của HLV Mano Polking sẽ thiếu vắng 3 cái tên quan trọng trước trận đại chiến với U23 Singapore

U23 Timor Leste cay đắng nhận trận thua thứ hai 

U23 Timor Leste cay đắng nhận trận thua thứ hai  U23 Myanmar đã có màn chào sân thiếu ấn tượng khi chỉ vượt qua đội bóng yếu nhất bảng là U23 Timor Leste với tỷ số 3-2.

Đón tiếp U23 Philippine với nhiều lợi thế và không khó để tạo ra một thế trận áp đảo. Tuy nhiên một ngày thi đấu quá thiếu cảm giác, các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đã phung phí rất nhiều cơ hội và không để đánh bại U23 Philippine. Kết quả này khiến cho đoàn quân của thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn tiếp tục dậm chân ở vị trí nhì bảng.

QUẢNG CÁO

Theo nhận định từ giới chuyên môn, nếu như có thể đánh bại U23 Philippine, U23 Việt Nam sẽ không cần phải mất sức quá nhiều cho hai trận đấu còn lại và có thể yên tâm kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên với cục diện hiện tại thì đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải căng mình thi đấu nếu như Philippine cũng có được kết quả tốt trước Indonesia và Myanmar. 

 cựu HLV Thái Lan Steve Darby

Nhận xét với lối chơi của U23 Việt Nam trong trận đấu tối qua, cựu HLV Thái Lan Steve Darby khẳng định HLV Park Hang Seo không cần phải thay đổi về chiến thuật và cho rằng điểm cần phải cải thiện là ở đường chuyền và khâu dứt điểm:

“Tôi không nghĩ Việt Nam cần phải thay đổi chiến thuật và cách chơi. Rất dễ để nhận thấy họ triển khai bóng từ thủ môn, lên trung vệ. Các trung vệ sau đó chuyền sang tiền vệ trung tâm. Sau đó 2 tiền vệ sẽ mở biên cho hậu vệ cánh dâng cao và tạt bóng vào vòng cấm địa. 

Điều đáng nói là những quả tạt ở trận đấu lần này lại không có đủ sát thương như ở trận đấu trước. Họ vẫn tạo ra được nhiều cơ hội nhưng không ghi bàn. Nhưng với các đối thủ yếu hơn như Myanmar hoặc Timor Leste, bàn thắng nhất định sẽ đến với U23 Việt Nam. Ngoài ra họ còn phải tận dụng tốt những tình huống cố định nữa.”

Nhận xét về hàng công của U23 Việt Nam, cựu HLV Thái Lan Steve Darby cũng cho rằng các cầu thủ trẻ thực sự quá non khi đối đầu với những đối thủ xứng tầm:

"Tiến Linh là cầu thủ xuất sắc nhất trên hàng công của U23 tại giải đấu này. Nhâm Mạnh Dũng là một mẫu cầu thủ tuy hoạt động rất hăng say năng nổ nhưng lại không bao giờ có mặt đúng thời điểm, đúng vị trí. Người thay Mạnh Dũng là Văn Tùng cũng không khác mấy. Cậu ta chỉ có thể chơi với những đội yếu hơn… Nếu những cầu thủ này không cải thiện, SEA GAMES 31 sẽ là giới hạn dành cho họ."

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích