Trang chủ     Sea Game 32   /   HLV U22 Thái Lan bất mãn trọng tài, chê Indonesia chơi “bẩn”

HLV U22 Thái Lan bất mãn trọng tài, chê Indonesia chơi “bẩn”

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Thái Lan Issara Sritaro cho rằng bàn thắng thứ 2 của Indonesia là không hợp lệ, đồng thời khẳng đi đội bạn chơi thiếu tinh thần thể thao. 

Ở bàn thua thứ 2, cầu thủ U22 Thái Lan bị động hoàn toàn. Cụ thể, trong những phút cuối hiệp 1, một cầu thủ của U22 Indonesia bị chấn thương nặng nên trọng tài buộc phải dừng trận đấu, nhưng khi đó, bóng đang ở trên không và không thuộc quyền kiểm soát của đội nào. 

Trọng tài rút 7 tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 32 là ai?

Trọng tài rút 7 tấm thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 32 là ai? Trọng tài Kassem Matar Al-Hatmi, người bắt chính trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan, thường có xu hướng rút thẻ phạt

HLV Indonesia đổ lỗi cho Thái Lan sau màn hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32

HLV Indonesia đổ lỗi cho Thái Lan sau màn hỗn chiến ở trận chung kết SEA Games 32 HLV trưởng của U22 Indonesia, ông Indra Sjafri cho rằng màn hỗn chiến xấu xí trong trận chung kết SEA Games là lỗi của Thái Lan. 

U22 Thái Lan

QUẢNG CÁO

Trọng tài sau đó đưa bóng cho đội trưởng Rizky Ridho và thời điểm đó cầu thủ Thái Lan không được quyền tranh bóng. Rizky Ridho đã tận dụng điều đó để thực hiện một đường chuyền vượt tuyến hướng trái bóng đến chỗ Ramadhan Sananta. Tiền đạo của U22 Indonesia sau đã dễ dàng tâng bóng vượt qua tầm với của thủ môn Thái Lan trước khi bay vào lưới. 

Cầu thủ U22 Thái Lan đã phản ứng và gây áp lực nhưng trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi vẫn công nhận bàn thắng trên. HLV của Voi Chiến sau trận cũng không giữ được bình tĩnh và chỉ trích trọng tài bắt chính cũng như đối thủ của mình. 

“Là HLV, tôi sẵn sàng chấp nhận những thất bại 0-7 hay 0-10, không có gì nuối tiếc. Nhưng bàn thua thứ 2 trước Indonesia là không thể chấp nhận. Chúng tôi phản ứng với trọng tài nhưng ông ấy nói rằng bàn thắng này hợp lệ. Thực tế là Indonesia đã chơi thiếu tinh thần thể thao.” - HLV Thái Lan cho biết. 

Sau đó ông tiếp tục chỉ trích trọng tài cũng như các cầu thủ Thái Lan: “Trọng tài đã rút rất nhiều thẻ cho trận đấu này vì sự hỗn loạn cả trong và ngoài sân. Tôi không nghĩ đây là một trận đấu bóng đá nữa. Trong hiệp phụ, hai đội lần lượt bị đuổi người, chúng tôi chỉ còn chơi với 8 người trên sân. Đây cũng là bài học cho các cầu thủ trẻ Thái Lan, họ cần phải học hỏi nhiều". - Ông Issara Sritaro nói thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích