Trang chủ     Sea Game 32   /   Hậu vệ U22 Indonesia khâu 4 mũi vì hỗn chiến

Hậu vệ U22 Indonesia khâu 4 mũi vì hỗn chiến

Hậu vệ Amiruddin Bagas của U22 Indonesia phải khâu 4 mũi sau pha va chạm với một cầu thủ Thái Lan ở trận cuối SEA Games 32.

"Tôi bị một cầu thủ Thái Lan đánh vào miệng. Ngay sau khi về khách sạn, tôi được đưa vào bệnh viện. Tôi phải khâu 4 mũi", Amiruddin Bagas tiết lộ về chấn thương sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Thủ môn U22 Thái Lan đấm vào mặt cầu thủ Indonesia nhưng vẫn 'chày cối'

Thủ môn U22 Thái Lan đấm vào mặt cầu thủ Indonesia nhưng vẫn 'chày cối' Thủ thành Soponwit Rakyart của U22 Thái Lan đã phải nhận trách nhiệm vì đã không giữ được bình tĩnh, khi để cầu thủ U22 Indonesia đấm vào mặt đồng đội.

Đoàn TT Việt Nam khép lại SEA Games 32 thành công rực rỡ

Đoàn TT Việt Nam khép lại SEA Games 32 thành công rực rỡ SEA Games 32 đã chính thức khép lại vào tối hôm qua 17/5, khép lại kỳ đại hội thành công rực rỡ của đoàn Thể Thao Việt Nam. 

Amiruddin Bagas

QUẢNG CÁO

Trung vệ của U22 Indonesia thi đấu với miếng băng sơ cứu được dán ở miệng. Tuy nhiên, chấn thương này không liên quan đến pha ẩu đả giữa các cầu thủ Indonesia và Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Amiruddin Bagas bị rách môi do va chạm với đối thủ trong trận đấu.

"Trong một pha tranh chấp, đối phương đã dùng cùi chỏ với tôi. Chấn thương đó không phải do vấn đề gì to tát cả. Hiện tại, tôi vẫn thấy đau khi ăn. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn, tôi sẽ gặp bác sĩ để được tư vấn," Bagas nói.

Amiruddin Bagas

Ở trận ẩu đả trong trận chung kết lượt đi, hậu vệ số 2 của U22 Indonesia không tham gia. Bagas đứng ngoài và cố gắng can ngăn đồng đội.

Tấm HCV SEA Games 32 đã được trao cho U22 Indonesia khi họ đánh bại U22 Thái Lan 5-2 ở trận chung kết. Tuy nhiên, điểm nhấn của trận đấu là màn đối đầu và ẩu đả giữa hai đội. Trọng tài đã phải rút tới 7 thẻ đỏ cho cả hai đội.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích