Trang chủ     Bóng đá   /   Haaland và 3 lý do để tin Dortmund sẽ hất cẳng Man City khỏi Champions League

Haaland và 3 lý do để tin Dortmund sẽ hất cẳng Man City khỏi Champions League

Borussia Dortmund đã thua theo một kịch bản đầy nghiệt ngã trong chuyến hành quân tới sân Etihad của Manchester City. Dù vậy, cơ hội đi tiếp cho thầy trò Edin Terzic vẫn còn vẹn nguyên.

Sau chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, Manchester City đang nắm lợi thế trước Borussia Dortmund trong cuộc chiến vào vòng bán kết Champions League. Tuy nhiên, các fan của đại diện vùng Ruhr cũng có những cơ sở để tin rằng các chàng trai áo vàng sẽ làm nên chuyện.

Từ bỏ Kane và Haaland, Chelsea nhắm lại Lukaku

Từ bỏ Kane và Haaland, Chelsea nhắm lại Lukaku Với dự định ban đầu, Chelsea dự định sẽ đưa Kane của Tottenham và Haaland của Dortmund vào danh sách chuyển nhượng hàng đầu, thế nhưng với việc chiêu mộ thành công được 1 trong 2 trung phong kể trên, khoảng tiền họ bọ ra sẽ không hề nhỏ.

Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21: Haaland, Mbappe đuổi kịp Messi và bám sát Ronaldo

Chiếc giày vàng châu Âu 2020/21: Haaland, Mbappe đuổi kịp Messi và bám sát Ronaldo Sau các lượt trận tối qua, trong cuộc đua tới Chiếc giày Vàng châu Âu 2020/2021, 2 ngôi sao trẻ được kỳ vọng là tương lai của bóng đá thế giới Erling Haaland và Kylian Mbappe đã bắt kịp Lionel Messi đồng thời áp sát Cristiano Ronaldo.

Tài năng của Erling Haaland

Tin bóng đá hôm nay cho biết, dù Erling Haaland đã có một màn trình diễn nhạt nhòa trong trận lượt đi, thế nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn biết cách để lại dấu ấn với tình huống kiến tạo cho Marco Reus lập công.

QUẢNG CÁO

Haaland Man City

Tài năng của chàng trai người Na Uy là chẳng cần bàn cãi, và bất kể ai cũng phải công nhận rằng anh là một cỗ máy săn bàn đáng sợ. Chỉ cần Haaland thi đấu thực sự thăng hoa, Dortmund sẽ trở thành một tập thể đủ sức đánh bại mọi đối thủ, bao gồm cả Manchester City.

Jadon Sancho có khả năng trở lại

Jadon Sancho không góp mặt trong trận đấu lượt đi, thế nhưng trong trận đấu lượt về, có khả năng cầu thủ người Anh sẽ kịp bình phục chấn thương. Nếu Jadon Sancho góp mặt trong màn thư hùng tại Signal Iduna Park, cánh phải của Dortmund sẽ trở nên đáng sợ hơn nhiều so với những gì mà các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola từng phải đối diện trong trận lượt đi.

Dortmund bùng nổ vào thời điểm Man City yếu nhất

Theo thống kê từ Bundesliga, trong một trận đấu, khoảng thời gian mà nhà đương kim á quân Premier League dễ bị tổn thương nhất lại là lúc mà Die Schwarzgelben thi đấu bùng nổ nhất.

Haaland Man City

Cụ thể, có tới 43 trên tổng số 58 bàn thắng của đội chủ sân Signal Iduna Park được ghi trong hiệp hai. Như vậy, 74% số pha lập công mà Dortmund có đến sau giờ nghỉ giữa hiệp.

Đáng nói hơn, 31 bàn thắng trong số đó được các học trò của huấn luyện viên Edin Terzić ghi trong 2 giai đoạn từ phút 46-60 và từ phút 76-90. Về phần Man City, có tới 43% số bàn thua của họ đến trong hai khoảng thời gian này. 

Một chiến thắng tối thiểu là đủ cho Dortmund

Lý do cuối cùng để các Die Borussen chân chính tin rằng Dortmund có thể đi tiếp, đấy là việc họ chỉ cần một chiến thắng với tỷ số tối thiểu để loại Man City khỏi đường đua đến chiếc cúp tai voi danh giá. 

Hiển nhiên, việc Marco Reus xé lưới Man City tại Etihad dù không thể giúp đội bóng vùng Ruhr tránh khỏi một thất bại, song nó khiến cho cơ hội đi tiếp của họ lớn hơn rất nhiều so với kịch bản thua trắng 2 bàn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích