Trang chủ     AFF Cup   /   Huyền thoại Indonesia: "Chúng tôi đã cùng đẳng cấp với Việt Nam"

Huyền thoại Indonesia: "Chúng tôi đã cùng đẳng cấp với Việt Nam"

AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam với tư cách là nhà đương kim vô địch được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi đầu bảng. Trong khi đó, hai đội tuyển Malaysia và Indonesia được dự đoán sẽ tranh giành nhau ngôi nhì bảng.

Trong con mắt của số đông, thầy trò huấn luyện viên Tan Cheng Hoe với tư cách là nhà đương kim á quân là đội mạnh hơn so với Garuda. Tuy nhiên cuối cùng thì bất ngờ đã xảy ra, khi mà tuyển Indonesia mới là đội bước vào vòng bán kết với vị trí nhất bảng B. Điều này dù không đủ để khẳng định Indonesia là tập thể mạnh, đẳng cấp hơn Việt Nam, thế nhưng nó là bằng chứng cho thấy họ đã có nhiều sự tiến bộ.

Thái Lan cố gắng khắc phục yếu điểm trước Việt Nam

Thái Lan cố gắng khắc phục yếu điểm trước Việt Nam Theo tờ Siam Sport, HLV Polking đã nhận định khiếm khuyết của tuyển Thái Lan ở vòng bảng chính là khả năng dứt điểm.

Đội hình tiêu biểu các cầu thủ bị loại khỏi AFF Cup 2020: Tiếc cho Philippines

Đội hình tiêu biểu các cầu thủ bị loại khỏi AFF Cup 2020: Tiếc cho Philippines Đội hình tiêu biểu các cầu thủ thuộc các đội tuyển đã bị loại khỏi AFF Cup 2020 do Thể Thao Số 247 bình chọn.

Indonesia vs Việt Nam

QUẢNG CÁO

Thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đội tuyển Indonesia chỉ xếp thứ 166. Dẫu thế với sự tiến bộ hiện tại của họ, huấn luyện viên Raja Isa – người từng có hơn 1 thập kỷ làm việc cùng các câu lạc bộ khác nhau tại nước này tin rằng Garuda sẽ sớm tiến vào top 100 và tranh tài ở đẳng cấp châu lục giống với binh đoàn Sao Vàng:

“Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã xây dựng một tập thể đoàn kết với sức mạnh tới từ tập thể thay vì bị phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào. Tôi tin rằng đội tuyển Indonesia có thể lọt vào top 100 trên bảng xếp hạng FIFA và thi đấu với đẳng cấp ngang ngửa tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Ở AFF Cup 2020, tuyển Indonesia có thể tìm kiếm bàn thắng từ nhiều vị trí khác nhau trong đội hình. Đây là bằng chứng cho thấy họ sở hữu một lối tấn công biến ảo, hiệu quả. Nói về điều này, ông nói:

“Đội tuyển Indonesia sở hữu một đội hình đồng đều, có chiều sâu. Tại chiến dịch năm nay, đã có 12/13 bàn thắng được lập bởi các tiền vệ, hậu vệ. Mặc cho thành tích của đội tuyển tại giải năm nay thế nào, tôi nghĩ huấn luyện viên Shin xứng đáng được giữ lại thêm 5 năm. Hiện tại, vấn đề của Indonesia chỉ là đôi lúc họ tỏ ra thiếu tập trung mà thôi.”

Tin Thể Thao 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích