Trang chủ     AFF Cup   /   Vua Phá Lưới vòng bảng AFF Cup 2020: Chờ đợi gì ở Tiến Linh?

Vua Phá Lưới vòng bảng AFF Cup 2020: Chờ đợi gì ở Tiến Linh?

Như vậy là vòng bảng AFF Cup 2020 đã chính thức khép lại. Bây giờ, chúng ta hãy cùng điểm qua xem đâu là những cỗ máy săn bàn hiệu quả nhất nhé.

Thời điểm hiện tại, đang có 3 cầu thủ sở hữu 4 pha lập công là Safawi Rasid của tuyển Malaysia, Teerasil Dangda của tuyển Thái Lan và Bienve Maranon của tuyển Philippines. Tuy nhiên lúc này, Safawi Rasid cùng với Bienve Maranon đã hết cơ hội để nâng cao thành tích, bởi lẽ Những Chú Hổ Mã Lai và The Azkals đã bị loại.

Thắng Campuchia, ĐT Việt Nam lập hàng dài danh sách kỷ lục

Thắng Campuchia, ĐT Việt Nam lập hàng dài danh sách kỷ lục Chiến thắng 4 sao trước tuyển Campuchia giúp Việt Nam có được 13 trận bất bại tại AFF Cup.

Việt Nam về nhì: Bỏ qua nỗi thất vọng, hướng tới vòng knockout

Việt Nam về nhì: Bỏ qua nỗi thất vọng, hướng tới vòng knockout Chiến thắng 4-0 trước Cambodia là đủ để Việt Nam đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2020, nhưng tỉ số ấy là chưa đủ để chúng ta giành được mục tiêu hướng đến cuối cùng

Vua Phá Lưới AFF Cup Teerasil Dangda

QUẢNG CÁO

Trong khi đó, Teerasil Dangda vẫn còn cơ hội để cải thiện thành tích của mình. Tuy nhiên với việc tuyển Thái Lan sẽ đụng độ tuyển Việt Nam ở bán kết, chắc chắn là không dễ để chân sút sinh năm 1988 làm được điều đó.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Irfan Jaya của đội tuyển Indonesia. Tiền đạo này hiện đang sở hữu 3 pha lập công, trong đó bao gồm 2 lần phá lưới đội tuyển Malaysia trong trận đấu vừa qua và 1 lần phá lưới đội tuyển Lào. Ở vòng bán kết, đối thủ của đại diện xứ vạn đảo là đội chủ nhà Singapore. So với Thái Lan, dĩ nhiên The Lions là đối thủ dễ chịu hơn và mang tới cơ hội cao hơn cho Irfan Jaya để anh có thể cải thiện thành tích của mình.

Nguyễn Tiến Linh Việt Nam

Với một cú đúp vào lưới đội tuyển Campuchia trong lượt trận cuối cùng vòng bảng, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam cũng đã gia nhập danh sách những cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất giải đấu.

Ngoài Tiến Linh, binh đoàn Sao Vàng còn có 2 cái tên khác cũng có tên trong danh sách này là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Công Phượng. Sẽ không quá khi nói họ chính là những nhân tố quan trọng bậc nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Hy vọng rằng trong màn thư hùng với Voi Chiến, cả ba sẽ chơi thật tốt để giúp chúng ta giành được chiến thắng.

Bên cạnh bộ ba của tuyển Việt Nam, các cầu thủ khác cũng có 2 pha lập công là Ikhsan Fandi của tuyển Singapore, Evan Dimas - Rachmat Irianto của tuyển Indonesia, Supachok Sarachat của tuyển Thái Lan, Patrick Reichelt - Amin Nazari của tuyển Philippines và Chan Vathanaka của tuyển Campuchia.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích