Trang chủ     Quốc tế   /   Man United: Cơn ác mộng chuyển nhượng và khoản lỗ kỷ lục thế giới

Man United: Cơn ác mộng chuyển nhượng và khoản lỗ kỷ lục thế giới

Manchester United là câu lạc bộ có khoản lỗ do chuyển nhượng lớn nhất thế giới trong 10 năm qua và thứ mà họ đem về chỉ là vỏn vẹn một danh hiệu vô địch Premier League - do Sir Alex Ferguson giành được.

Man United

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Câu chuyện thái độ

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: Câu chuyện thái độ Dù trận Man City - Chelsea mới là tâm điểm của vòng đấu cuối tuần này nhưng Man Utd vẫn có một sức hút lạ kỳ đối với giới mộ điệu.

Rio Ferdinand phân tích lối đá và chỉ ra lý do Sancho có khởi đầu khó khăn tại Man Utd

Rio Ferdinand phân tích lối đá và chỉ ra lý do Sancho có khởi đầu khó khăn tại Man Utd Kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái, Jadon Sancho đã cập bến Man Utd sau một thương vụ trị giá 85 triệu euro.

Nhóm nghiên cứu độc lập CIES Football Observatory có trụ sở tại Thụy Sĩ mới đây đã công bố những số liệu về công tác chuyển nhượng của Man United trong suốt 1 thập kỷ qua. Theo đó, Manchester United đã tích lũy được khoản lỗ lên đến 900 triệu bảng nhưng có lẽ con số này sẽ không gây ngạc nhiên cho người hâm mộ của họ, những người đã phải chịu đựng sự tầm thường trong thời kỳ hậu Sir Alex Ferguson.

QUẢNG CÁO

Trong khoản thời gian được dẫn dắt bởi cựu phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, người đã từ chức vào ngày 1 tháng 2, Man United đã chi 1,3 tỷ bảng cho các bản hợp đồng nhưng chỉ thu lại 400 triệu bảng từ việc bán cầu thủ. Những thất bại của United trên thị trường chuyển nhượng cho thấy họ cần một chính sách tuyển trạch chặt chẽ hơn và thành công hơn. 

Nếu cần ví dụ bất kỳ một cầu thủ nào tiêu biểu cho sự thất bại của Man United trên thị trường chuyển nhượng trong suốt 10 năm qua, thì đó là việc mua lại Paul Pogba từ Juventus vào năm 2016 với mức phí kỷ lục của câu lạc bộ là 89,5 triệu bảng.

Man United

Pogba đã thể hiện được mình xứng đáng với số tiền mà Old Trafford đã bỏ ra. Nhưng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn khi Man United đang đứng trước nguy cơ mất trắng Paul Pogba vì ngôi sao người Pháp đang ở trong những tháng cuối cùng của hợp đồng và chuẩn bị ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ander Herrera là một cầu thủ khác của United được phép gia nhập câu lạc khác mà không thu về được một xu. Cầu thủ này đến với CLB Ngoại Hạng Anh từ Athletic Bilbao với giá 30 triệu bảng vào năm 2014, sau đó hết hợp đồng và gia nhập Paris Saint-Germain vào năm 2019, và dĩ nhiên, Man United không nhận được gì từ thương vụ này.

Jesse Lingard, người có giá trị thị trường khoảng 25 triệu bảng, cũng sẽ ra đi miễn phí vào mùa hè này. Những bản hợp đồng đắt giá khác bao gồm Anthony Martial, được ký với giá 36 triệu bảng vào năm 2015, và Donny van de Beek, người có giá 40 triệu bảng vào năm 2020, cả hai đều không tạo ra được tác động như mong đợi ở Old Trafford và hiện tại đang được cho mượn tại Sevilla và Everton .

Nhìn lại, trong tám mùa giải kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, mỗi mùa bóng Man United đều kém nhà vô địch trung bình 21,75 điểm và đây bằng chứng rõ ràng về sự trồi sụt và sa sút đang bao vây câu lạc bộ được cho là lớn nhất thế giới này. Thậm chí, mục tiêu của họ bây giờ chỉ là một chân trong top 4. 

Trước chuyến làm khách tới Burnley, Rangnick nói: “Hiện tại, chúng tôi đang đứng thứ tư trong giải đấu và tất cả mọi người trong câu lạc bộ, bao gồm cả tôi, sẽ rất vui nếu chúng tôi về thứ tư vào cuối mùa giải.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích