Trang chủ     Quốc tế   /   Nhóm bác sĩ chăm sóc Maradona sẽ phải ngồi tù đến 25 năm

Nhóm bác sĩ chăm sóc Maradona sẽ phải ngồi tù đến 25 năm

Dù Maradona đã yên nghỉ nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của huyền thoại người Argentina vẫn đang được điều tra và nhóm người phụ trách chăm sóc đang phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù đến 25 năm.

Tờ báo nổi tiếng của Argentina AFP mới đây đã cho đăng tải một bài viết tiết lộ thêm nhiều tình tiết về cái chết của Cậu Bé Vàng Maradona. Theo đó, nhóm người phụ trách việc chăm sóc và điều trị gồm bác sĩ giải phẫu thần kinh Luque, bác sĩ tâm thần Augustina Kosachev, bác sĩ tâm lý Carlos Angel, điều phối viên Nancy Forlin, điều phối viên y tá Mariano Peroni và 2 y tá Ricardo Omar và Dayana Gisera đã được cảnh sát triệu tập.

Vợ Bernd Leno bất ngờ khoe

Vợ Bernd Leno bất ngờ khoe "máu" dính ngực Mỹ nhân nổi tiếng xứ sở sương mù Sophie Christin hay còn được biết đến với danh hiệu nàng WAGS xinh đẹp và sexy bậc nhất CLB Arsenal chính là vợ của Bernd Leno.

Bỏng mắt với nhan sắc của tiểu tam khiến gia đình Icardi tan vỡ

Bỏng mắt với nhan sắc của tiểu tam khiến gia đình Icardi tan vỡ Sau nhiều lần suy nghĩ, Wanda Nara đã chấm dứt cuộc hôn nhân với Mauro Icardi vì tiền đạo này đã ngoại tình với tiểu tam chân dài China Suarez.

Nhóm bác sĩ sẽ phải ngồi tù vì cái chết của Maradona

QUẢNG CÁO

Nhóm bác sĩ và y tá này đã bị buộc tội “giết người có kế hoạch” và đang đối mặt với án phạt từ 8-25 năm tù giam. 3 người phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này là bác sĩ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, bác sĩ tâm thần Agustina Cosachov và nhà tâm lý học Carlos Diaz. 

Theo kết luận khám nghiệm tử thi từ bệnh viện San Fernando, huyền thoại của bóng đá Argentina Maradona qua đời do suy tim cấp, giãn cơ tim, suy tim sung huyết mãn tính dẫn đến phù phổi cấp. Tuy nhiên, gia đình và cảnh sát cho rằng cái chết của Maradona không phải là do ông bị bệnh mà ở đây có sự sắp đặt. Họ tin rằng đây là những điều nằm trong một kế hoạch cụ thể của các bác sĩ hay một thế lực nào đó.

Cái chết nhiều ẩn khuất của Maradona đã khiến cho dư luận nước này phản ứng dữ dội và buộc cảnh sát phải mở các cuộc điều tra. Sau khi phía cảnh sát và các điều ra viên xin được giấy phép khám xét nhà riêng của các vị bác sĩ trên thì nhiều tình tiết mới đã được hé lộ. 

Theo báo cáo điều tra của hội đồng y khoa, Maradona đã phải vật vã vì đau đớn trong ít nhất 12 giờ trước khi qua đời. Đồng thời trong lúc điều tra, phía cảnh sát đã  thu được những bằng chứng bao gồm tin nhắn và băng ghi âm cho thấy đội ngũ y tế biết Maradona sử dụng rượu, thuốc tâm thần và cần sa trong suốt quãng thời gian điều trị.

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích