Trang chủ     V-League   /   Thuyền trưởng Úc quan ngại 4 ngôi sao lớn của tuyển Việt Nam

Thuyền trưởng Úc quan ngại 4 ngôi sao lớn của tuyển Việt Nam

Vào ngày 27/1 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với đội tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây rõ ràng là một thử thách chẳng hề dễ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, đặc biệt là khi binh đoàn Sao Vàng sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Văn Toàn – Tiến Linh.

Được biết, Văn Toàn được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 10/1 còn Tiến Linh được xác định dương tính vào ngày 14/1. Nếu mọi chuyện không chuyển biến xấu thì vẫn phải tới ngày 24/1, Tiến Linh mới hết cách ly. Do đó, anh không kịp làm visa để sang Úc và rất tiếc là Văn Toàn cũng vậy.

Viettel sẽ chạm trán đương kim vô địch Campuchia

Viettel sẽ chạm trán đương kim vô địch Campuchia CLB Viettel nằm chung bảng đấu dễ khi chỉ phải chạm trán những đại diện đến từ Singapore, Myanmar, Campuchia ở vòng bảng AFC Cup 2022.

Việt Nam liệu sẽ gọi về thành công tuyển thủ U17 Đức?

Việt Nam liệu sẽ gọi về thành công tuyển thủ U17 Đức? Bóng đá Việt Nam nhiều khả năng sẽ có thêm sự xuất hiện của trung vệ gốc Việt Tommy Nguyễn trong tương lai gần,

Tiến Linh nhiễm COVID-19

QUẢNG CÁO

Ngoài trường hợp của bộ đôi nói trên, đội tuyển Việt Nam còn thiếu đi sự phục vụ của Quế Ngọc Hải vì án treo giò cũng như là Trọng Hoàng vì chấn thương. So với tuyển Australia, chúng ta đang gặp nhiều bất lợi về mặt lực lượng.

Thế nhưng không vì thế mà huấn luyện trưởng của đội bạn là ông Graham Arnold có bất cứ sự chủ quan nào. Thậm chí, nhà cầm quân sinh năm 1963 còn bày tỏ sự thận trọng nhất định với 4 ngôi sao bên phía chúng ta.

Đội tuyển Việt Nam

“Đội tuyển Việt Nam là đối thủ khó chịu. Trong đội hình của họ có 4 cái tên rất nguy hiểm mà Australia sẽ phải trông chừng thật kỹ, đó các cầu thủ mang áo số 14, số 10, số 19 và số 7. Họ không chỉ sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt mà còn phối hợp cùng nhau một cách hết sức ăn ý.”

Trong trường hợp bạn chưa biết, 4 cái tên mà huấn luyện viên Graham Arnold nhắc đến là Hoàng Đức, Công Phượng, Quang Hải và Hồng Duy. Đúng như ông Arnold nhận định, đây hứa hẹn sẽ là những ngòi nổ quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tới, nhất là Hoàng Đức cùng với Quang Hải.

Trong vài năm gần đây, “Hải con” luôn là một trong những điểm tựa lớn nhất của tuyển Việt Nam ở mặt trận tấn công. Còn với Hoàng Đức, anh đã thi đấu rất hay ở AFF Cup 2020. Hy vọng rằng nếu được ra sân trong cuộc đấu với tuyển Australia, tiền vệ sinh năm 1998 sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích