Trang chủ     ĐTQG   /   Từ những thống kê: Tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Trung Quốc

Từ những thống kê: Tuyển Việt Nam vẫn mạnh hơn so với Trung Quốc

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn chạm trán với đội tuyển Trung Quốc. Tất nhiên là chúng ta sẽ không chủ quan, nhưng HLV Park Hang-seo cùng các học trò hoàn toàn có quyền cảm thấy tự tin.

Tuyển Việt Nam vs Úc

Báo Brazil khen đội tuyển Việt Nam vì pha lập công lịch sử

Báo Brazil khen đội tuyển Việt Nam vì pha lập công lịch sử Dù Brazil thắng đậm Việt Nam 9-1, nhưng báo chí quốc gia này vẫn dành lời khen cho đội tuyển của chúng ta, cụ thể là bàn thắng duy nhất mà các chàng trai áo đỏ có được.

Đội trưởng Futsal Việt Nam:

Đội trưởng Futsal Việt Nam: "Việt Nam mắc lỗi nhiều, thua là hợp lý" Đội trưởng tuyển futsal Trần Văn Vũ khẳng định tuyển futsal nước nhà đã chơi nỗ lực, quyết tâm trước đội bóng cực mạnh Brazil, nhưng không thể tránh khỏi thất bại với tỷ số đậm.

Trận đấu tiếp theo thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đối thủ của đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Trung Quốc. Dĩ nhiên, tất cả đều mong muốn thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được một kết quả có lợi. Và từ những gì cả hai đội đã thể hiện trong hai lượt trận đầu tiên, chúng ta hoàn toàn có quyền cảm thấy lạc quan.

QUẢNG CÁO

Cả tuyển Việt Nam lẫn tuyển Trung Quốc đều từng chạm trán với tuyển Australia. Và trước một đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều, các học trò của HLV Park Hang-seo đã có màn thể hiện tốt, còn tuyển Trung Quốc thì không.Chúng ta chỉ để thua với tỷ số tối thiểu và tung ra được tới 11 cú sút về phía khung thành đối thủ. Thậm chí đã có một số khoảnh khắc mà chỉ cần chính xác hơn, Quang Hải cùng các đồng đội đã có thể ghi được bàn thắng.

Úc vs Trung Quốc

Ở chiều ngược lại, tuyển Trung Quốc lại bị đại diện xứ Kangaroo đè bẹp với tỷ số 0-3. Xét về mặt thế trận, họ cũng lép vế hoàn toàn khi phải nhận tới 21 pha bắn phá từ phía đối thủ. Trong lượt trận đầu tiên, dù đã để thua Saudi Arabia, thế nhưng chúng ta đã khiến tất cả phải bất ngờ khi ghi bàn thắng trước. Về phía đội tuyển Trung Quốc, sau thất bại trước Australia, họ tiếp tục thất bại trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 và đành chấp nhận thua tuyển Nhật Bản với tỷ số 0-1.

Đáng nói hơn là ở trận này, Wu Lei cùng các đồng đội chỉ thực hiện vỏn vẹn 3 pha dứt điểm mà thôi. Xét về mặt nhân sự, trong những năm trở lại đây, trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Việt Nam đã được nâng cao rõ rệt. Điều đó được chúng ta thể hiện rất rõ ở những sân chơi bên ngoài khu vực Đông Nam Á. 

Về phần tuyển Trung Quốc, một điểm đáng chú ý khi nói về họ, đấy là đội bóng này sở hữu tương đối nhiều cầu thủ nhập tịch. Dẫu vậy, có thể thấy là ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, những cầu thủ nhập tịch như Alan hay Ai Kesen lại chưa cho thấy sự khác biệt nào. Nhìn chung ở trận đấu tới, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để nhập cuộc với sự tự tin lớn. Tuy nhiên tự tin thì tự tin, chúng ta vẫn cần giữ cho mình sự lý trí, cái đầu lạnh tuyệt đối để tránh mắc những sai lầm đáng tiếc.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích