Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Vì Barcelona, Messi không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng

Vì Barcelona, Messi không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng

Cựu danh thủ Patrice Evra cho rằng Lionel Messi không xứng đáng giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay.

Nhắc đến cuộc đua cho danh hiệu Quả Bóng Vàng, Lionel Messi luôn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu. Tuy vậy theo cựu danh thủ Patrice Evra, năm nay vinh dự cao quý này nên thuộc về một cái tên khác:

Messi tỏa sáng, Argentina nhấn chìm Uruguay

Messi tỏa sáng, Argentina nhấn chìm Uruguay Cập nhật tỷ số, kết quả trận đấu Argentina vs Uruguay vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Joan Laporta muốn Messi thi đấu không lương cho Barca – giấc mơ hoang đường

Joan Laporta muốn Messi thi đấu không lương cho Barca – giấc mơ hoang đường Messi có thể thi đấu không lương cho Barcelona hay không? Đó đã từng là một câu hỏi đầy mơ mộng, hoặc cũng có thể chỉ là một lời nói đùa xuất hiện đâu đó những ngày tháng 8 mùa hè vừa qua, sau khi CLB chủ sân Camp Nou ra thông báo tạm biệt anh.

Patrice Evra

QUẢNG CÁO

Cá nhân mình, tôi cho rằng Quả Bóng Vàng năm nay cần phải được trao cho N’Golo Kante hoặc Jorginho. Tôi chán ngấy với câu chuyện Messi giành Quả Bóng Vàng rồi.

Cậu ấy có được danh hiệu nào trong mùa giải năm ngoái? Được rồi, Copa America phải không? Nhưng tại Barcelona, cậu ấy làm được những gì?

Đương nhiên, Evra có lập luận của riêng mình, vậy nhưng phát biểu của ông chắc chắn sẽ vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Thứ nhất, cả N’Golo Kante lẫn Jorginho đều là những nhân tố quan trọng trong hành trình giành Champions League của Chelsea mùa trước, vậy nhưng ngôi sao có vai trò lớn hơn cả lại là Mason Mount – người sau đó đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Pháp thi đấu không thành công tại EURO 2020. Trong khi Jorginho dù chơi hay để giúp đội tuyển Ý lên ngôi vô địch, vậy nhưng người hùng số một của binh đoàn áo thiên thanh là thủ thành Gianluigi Donnarumma. Ngoài ra, phải kể đến việc trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết gặp đội tuyển Anh, Jorginho suýt hóa tội đồ khi đá hỏng quả penalty của mình.

Lionel Messi

Về phần Lionel Messi, dù không thể giúp Barcelona tránh khỏi một mùa giải 2020/2021 thất bại, vậy nhưng anh vẫn là vua phá lưới La Liga với 30 pha lập công. Ngoài ra, thành tích 11 kiến tạo cũng đưa La Pulga vào danh sách những chân chuyền đẳng cấp nhất xứ bò tót.

Tuy vậy, nếu như Quả Bóng Vàng năm nay thực sự được trao cho Messi, chắc chắn nó sẽ làm dấy lên nhiều tranh cãi. 

Một nhân vật khác cũng được tin rằng có khả năng cao sẽ giành được vinh dự này, đó là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã phá kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Gerd Muller. Dẫu thế, nên nhớ không phải ngẫu nhiên Bundesliga luôn bị gắn mác “farmer’s league”. Hơn nữa, Lewandowski cùng các đồng đội cũng thi đấu không tốt tại Champions League mùa giải năm ngoái, còn đội tuyển Ba Lan lại bị loại ngay từ vòng bảng tại EURO 2020.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích