Trang chủ     Vòng loại WC   /   Với 3 yếu tố này, tuyển Việt Nam sẽ tự tin đánh bại Trung Quốc

Với 3 yếu tố này, tuyển Việt Nam sẽ tự tin đánh bại Trung Quốc

Phân tích và nghiên cứu về đối thủ trước thềm diễn ra trận đấu là một hoạt động vô cùng quan trọng và mang tính cấp bách. Vậy nên HLV Park Hang Seo đã đề nghị các thành viên trong BHL lẫn các cầu thủ phải nghiên cứu và có những đánh giá về đối thủ của mình trước khi diễn ra cuộc họp chính thức trong vài ngày tới. Về sơ bộ, chúng ta đang có 3 điểm vượt trội hơn so với đối thủ của mình.

Hàng phòng ngự của Trung Quốc chơi rất tệ

Hàng thủ Trung Quốc chơi rất yếu

ĐTVN tại Futsal World Cup: Thua đậm, thắng kịch tính và hòa khó tin

ĐTVN tại Futsal World Cup: Thua đậm, thắng kịch tính và hòa khó tin Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã thành công giành được điểm số trước đội tuyển Cộng Hòa Séc, qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup.

Trọng tài trận Việt Nam vs Trung Quốc từng chứng kiến ĐTVN thua 9 bàn

Trọng tài trận Việt Nam vs Trung Quốc từng chứng kiến ĐTVN thua 9 bàn Vào ngày 10/7 sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn đụng độ với đội tuyển Trung Quốc trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và mới đây, danh tính của vị trọng tài điều khiển trận đấu này đã được tiết lộ.

Vào ngày 7/10/2021, Tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách đến sân Sharjah để đối đầu với Trung Quốc tại vòng loại World Cup 2022. Tuyển Trung Quốc không phải là đối thủ quá đáng sợ đối với chúng ta và cũng có thể nói là cái tên mà chúng ta sẽ kiếm được điểm ở vòng đấu khắc nghiệt này. Sau 2 trận đấu, tuyển Trung Quốc đã để lộ điểm yếu đầu tiên của mình đó chính là hàng phòng ngự. 

QUẢNG CÁO

Trong trận đấu đầu tiên, Úc không cần phải Pressing quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ để khiến cho hàng phòng ngự của Trung Quốc phải khốn đốn và nhận đến 3 bàn thua. Còn trong trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam vs Úc, các cầu thủ của chúng ta đã chơi bọc lót rất tốt và khóa những mục tiêu nguy hiểm bên phía đối phương. Vậy nên mới thấy tuyển Úc đã phải gặp rất nhiều khó khăn và không thể triển khai thế trận như ý muốn.

Hàng tiền vệ của chúng ta tốt hơn so với Trung Quốc

Hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam tốt hơn Trung Quốc

Sau 2 trận đấu gần nhất, có thể thấy giữa các thành viên của hàng tiền vệ và với các hậu vệ luôn có một khoảng trống. Họ thi đấu rất thiếu ăn ý, không chặt chẽ và để lộ một số vấn đề như: Cự ly đội hình khá xa, không có sức tấn công, khả năng áp sát kém và không có khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu. Vậy nên mới thấy trong trận đấu với Nhật Bản, Trung Quốc thi đấu rất mờ nhạt và dù đã chủ động đổ bê tông để phòng ngự nhưng họ vẫn thất bại trước Nhật.

Xem thêm: Dự đoán kết quả Trung Quốc vs Việt Nam diễn ra vào ngày 8/10

So với đội tuyển Việt Nam thì hàng tiền vệ của chúng ta là một khối liên kết vô rất chặt chẽ, hỗ trợ tấn công lẫn bọc lót phòng ngự đều rất tốt. Khối kim cương gồm Tuấn Anh, Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Đức vẫn đang chơi tốt và có thể tạo nên đột phá bất kỳ lúc nào. 

Hàng công mờ nhạt

Hàng công Trung Quốc chơi rất mờ nhạt

Sau hai trận đấu gặp Úc và Nhật Bản, tuyển Trung Quốc tung ra được 10 cú dứt điểm nhưng không có lấy một cú sút trúng đích nào chứ đừng nói đến là bàn thắng. Trong khi đó Việt Nam dù phải đối đầu với Ả Rập Xê Út và Úc nhưng lại có đến 14 cú dứt điểm, 3 lần sút trúng đích và 1 bàn thắng. 

Những ngôi sao trên hàng công của Trung Quốc như Ai Kesen, Vũ Lỗi, Alan Carvalho đều không có đất diễn trong những trận đấu đã qua. Đói bóng, bị áp đảo bởi hàng thủ đối phương và thiếu liên kết với hàng tiền vệ khiến cho hàng công của Trung Quốc chơi rất mờ nhạt. Vậy nên người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể tin rằng, chúng ta sẽ có trận đấu giữ sạch lưới đầu tiên ở vòng loại World Cup năm nay.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích