Trang chủ     ĐTQG   /   Dính chấn thương cực nặng, Văn Lâm nói lời chia tay ĐT Việt Nam

Dính chấn thương cực nặng, Văn Lâm nói lời chia tay ĐT Việt Nam

Trước thềm diễn ra trận đấu với Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã phải nhận tin dữ khi thủ thành Văn Lâm dính chấn thương nặng và không thể ra sân trong ít nhất là 3 tháng.

Đặng Văn Lâm ĐT Việt Nam

Tổng hợp những cầu thủ dính CHẤN THƯƠNG KINH HOÀNG trong lịch sử

Tổng hợp những cầu thủ dính CHẤN THƯƠNG KINH HOÀNG trong lịch sử Tổng hợp top 10 cầu thủ dính chấn thương nặng, rùng rợn nhất trong lịch sử bóng đá. Harvey Elliott của Liverpool chưa phải là ghê nhất.

Không còn đường lùi, tuyển Futsal Việt Nam quyết đánh bại Panama

Không còn đường lùi, tuyển Futsal Việt Nam quyết đánh bại Panama Futsal Việt Nam đã không thể làm nên lịch sử khi đã để thua 1-9 trước Brazil, tập thể Futsal mạnh thứ nhì trên thế giới và vô địch đến 5 lần Futsal World Cup.

Vừa mới trở về CLB Cerezo Osaka sau khi trận Việt Nam gặp Úc khép lại, Đặng Văn Lâm đã dính phải một chấn thương cực nặng và theo nhiều nguồn tin, anh có thể sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm nay. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lâm Tây sẽ phải bỏ lỡ cuộc đối đầu với tuyển Trung Quốc và Oman tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10 sắp tới đây.

QUẢNG CÁO

Cách đây 2 hôm, đã có những tin đồn về chấn thương của Văn Lâm được đưa ra. Cho đến khi Cerezo Osaka công bố danh sách thi đấu trận gặp Pohang Steelers thuộc vòng 1/16 giải AFC Champions League thì mọi chuyện mới được xác nhận. Hiện tại LĐBĐ Việt Nam và ban huấn luyện vẫn đang chờ đợi thông tin từ phía CLB Nhật Bản để nắm rõ tình hình của thủ thành sinh năm 1993.

Trong lúc chờ đợi, HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo đã có những sự chuẩn bị trước để đề phòng tình hình xấu nhất có thể xảy ra. Một số nguồn tin cho rằng nhà cầm quân người Hàn đang chuẩn bị để triệu tập bổ sung thủ môn Nguyên Mạnh để đảm bảo lực lượng cho trận gặp Trung Quốc và Oman.

Hiện tại trong danh sách thi đấu của ĐT Việt Nam còn 3 thủ môn khác là Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) và Nguyễn Văn Hoàng (SLNA). Về Nguyên Mạnh, anh không còn là cái tên quá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng sau sự nổi dậy của những cái tên như Bùi Tiến Dũng hay Văn Lâm, Nguyên Mạnh đã không còn chỗ đứng và nếu được gọi lên tuyển, thì đây sẽ là cơ hội để Nguyên Mạnh tìm lại được chính mình.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích