Trang chủ     Bóng đá   /   LĐBĐ châu Âu ra thông báo trừng phạt những đội bóng tham gia Super League

LĐBĐ châu Âu ra thông báo trừng phạt những đội bóng tham gia Super League

Cập nhật tin tức bóng đá châu Âu hôm nay, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) dọa trừng phạt nặng vụ các câu lạc bộ sáng lập và tham gia tranh tài ở Super League.

Theo tờ GOAL, các đội bóng AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barca, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Man United, Real Madrid và Tottenham Hotspur đồng loạt tuyên bố trở thành nhóm Câu lạc bộ sáng lập của Super League. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ có thêm 3 đội bóng nữa gia nhập để nâng số thành viên của nhóm sáng lập lên con số 15.

UEFA chính thức trừng phạt 9 CLB sáng lập Super League 

UEFA chính thức trừng phạt 9 CLB sáng lập Super League  Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã chấp nhận lời xin lỗi của 9 đội bóng đã rút khỏi Super League, sau khi công bố các biện pháp kỷ luật vào hôm 7/5.  

12 đội thành lập Super League sẽ nhận án phạt

12 đội thành lập Super League sẽ nhận án phạt Mới đây theo Aleksander Ceferin – chủ tịch UEFA cho biết nếu đội còn giữ ý định thành lập giải European Super League sẽ nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm tại Champions League và Europa League. 

Super League

QUẢNG CÁO

Đây là giải đấu quy tụ những đội bóng lớn ở châu Âu, nguồn lợi tài chính từ sân chơi này sẽ rất lớn, giải quyết được khó khăn cho các đội bóng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nếu giải đấu này ra đời, nó sẽ xung đột lợi ích và đe dọa tới sự tồn tại của Champions League cũng như Europa League.

Do đó, chủ tịch và các thành viên hội đồng UEFA đã phản ứng quyết liệt và dọa sẽ trừng phạt các câu lạc bộ, trong thông báo của mình, cơ quan phát ngôn của LĐBĐ châu Âu cho biết: “Nếu điều này xảy ra, chúng tôi muốn nhắc lại rằng, đại diện chính thức cho Liên đoàn bóng đá châu Âu và FIFA cùng tất cả các Liên đoàn bóng đá thành viên sẽ đoàn kết, nỗ lực ngăn chặn dự án được thành lập dựa trên tư lợi của một vài câu lạc bộ. UEFA sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn điều này. Bóng đá phải dựa trên tinh thần thi đấu mở và thành tích thể thao chứ không phải là bất kỳ điều gì khác”.

Super League

Các câu lạc bộ tham gia Super League sẽ bị cấm thi đấu ở bất cứ giải đấu nào ở quốc nội, châu Âu và thế giới. Các cầu thủ của họ có thể không được góp mặt ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cảm ơn những câu lạc bộ ở các quốc gia khác, đặc biệt là những đội bóng ở Pháp, Đức đã từ chối tham gia dự án này. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người yêu bóng đá, những người hâm mộ và chính trị gia hãy cùng đấu tranh chống lại dự án này nếu nó ra đời” - UEFA khẳng định.

Được biết, hai đội bóng lớn của bóng đá châu Âu là Bayern Munich và PSG đã từ chối tham gia Super League. Các câu lạc bộ lớn ở châu Âu sẽ thương thảo cùng FIFA để thành lập một giải đấu mới cấp CLB sớm nhất có thể.

Nguồn: Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích