Trang chủ     Hậu trường   /   Sốc: FIFA chơi lớn, tính áp dụng luật bóng rổ vào trong bóng đá

Sốc: FIFA chơi lớn, tính áp dụng luật bóng rổ vào trong bóng đá

Trước khi bắt đầu mùa giải mới 2022/2023, FIFA đang tích cực thay đổi bóng đá bằng những luật lệ mới và gần đây nhất là toan tính về việc áp dụng luật bóng rổ vào môn thể thao vua.

FIFA áp dụng luật bóng rổ vào bóng đá

Nóng mắt với hành vi của NHM Uzbekistan, FIFA ban lệnh trừng phạt cực nặng

Nóng mắt với hành vi của NHM Uzbekistan, FIFA ban lệnh trừng phạt cực nặng Vì không thể kiểm soát những hành vi quá khích của người hâm mộ, Uzbekistan có thể phải chịu những hình phạt cực nặng từ FIFA

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng sau chiến thắng trước Afghanistan

Đội tuyển Việt Nam thăng hạng sau chiến thắng trước Afghanistan Với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Afghanistan, đội tuyển Việt Nam đã trở lại vị trí thứ 15 khu vực châu Á trên BXH FIFA mới nhất.

Sau khi nhận được những thống kê không mấy ưng ý về thời lượng bóng lăn trên sân, FIFA đã đưa ra những dự định về việc thay đổi thời gian thi đấu. Cụ thể, trung bình mỗi trận bóng chỉ lăn 55 phút 7 giây, tức các cầu thủ chỉ chơi từng này thời gian và lãng phí 1/3 thời lượng trận đấu.

QUẢNG CÁO

Khoảng thời gian chết đa số đến từ các từ tình huống như thay người, ném biên, dàn xếp đá phạt,... và đặc biệt là các tình huống “câu giờ”. Để tránh lãng phí thời gian, FIFA đang nung nấu kế hoạch rút ngắn thời gian THI ĐẤU từ 90 phút như hiện tại xuống còn 60 phút.

Câu giờ trong bóng đá

Theo đó, họ sẽ sử dụng phương pháp đồng hồ đếm ngược, đây cũng là cách để làm tiêu biến thời gian chết đang được áp dụng trong môn bóng rổ lẫn futsal. Như vậy, cứ mỗi lần có bóng chết thì trọng tài sẽ bấm dừng đồng hồ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có thời gian bù giờ.

FIFA cho rằng việc áp dụng phương pháp này sẽ giúp cho trận đấu trở nên gay cấn hơn, đặc biệt là về những phút cuối trận. Nếu như dự luật này được đưa vào, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những tình huống ăn miếng trả miếng liên tục và những khán giả trẻ sẽ không bị mất hứng thú so với việc phải theo dõi một trận đấu kéo dài đến 90 phút. 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc FIFA áp dụng phương pháp này sẽ là một sai lầm và nó sẽ làm lệch lạc đi giá trị của bóng đá thuần túy. Hơn nữa bóng đá chuyên nghiệp là một tập thể 11 người, sân rộng, phụ thuộc nhiều vào chiến thuật và những đội bóng yếu hơn sẽ không dễ để lật kèo hoặc có một kết quả tốt với một thế trận dồn dập như vậy.

Phương pháp đồng hồ đếm ngược hiện đang được FIFA cân nhắc, trước đó họ đồng ý đề xuất cho thay 5 người trong một trận đấu. Ngoài ra sẽ còn một số điều chỉnh khác trong tương lai đang được tính toán như công nghệ xác định việt vị bằng trí tuệ nhân tạo hay camera bảo an cho trọng tài…

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích