Trang chủ     Bóng đá Tây Ban Nha   /   Từ hôm nay, Pedri sẽ nghỉ hè, nhưng nó sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

Từ hôm nay, Pedri sẽ nghỉ hè, nhưng nó sẽ kéo dài bao nhiêu ngày?

Pedri đã được nghỉ hè sau một năm cày ải vất vả, thế nhưng những quãng thời gian thư thả của anh hứa hẹn sẽ không kéo dài lâu.

Chuỗi ngày cày ải khủng khiếp của Pedri

Trước thềm mùa giải 2020/21, không có quá nhiều người chú ý đến cái tên Pedri. Với số đông, Pedri khó có thể cạnh tranh được một vị trí tại Barcelona. Thế nhưng sau tất cả, những gì mà tài năng 18 tuổi thể hiện đã khiến cho rất nhiều người phải bất ngờ.

Họp báo của Lionel Messi: Nước mắt và lời hứa trở về

Họp báo của Lionel Messi: Nước mắt và lời hứa trở về Buổi họp báo của Lionel Messi đã diễn ra vào 17h giờ chiều ngày 8/8 theo giờ Việt Nam. Trong buổi họp báo, anh cũng đã trả lời mọi thắc mắc mà truyền thông đặt ra trong những ngày qua.

Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi: Số 1 là nơi huyền thoại bắt đầu

Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi: Số 1 là nơi huyền thoại bắt đầu Hãy cùng nhìn lại Top 5 bàn thắng đẹp để đời của Lionel Messi trong màu áo của Barcelona trước khi anh rời mái nhà thân yêu của mình.

Pedri Barcelona

QUẢNG CÁO

Chiến dịch năm ngoái, Pedri ra sân tổng cộng 52 trận trên mọi đấu trường cho Barcelona, tương đương 3526 phút thi đấu. Còn trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, anh chơi tổng cộng 21 trận ở các cấp độ đội tuyển khác nhau.

Chiến dịch Olympic 2020 tại Tokyo, La Roja đã đi tới trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước đội tuyển Brazil sau 120 phút thi đấu. Dù không thể mang về tấm huy chương vàng, thế nhưng Pedri cùng các đồng đội xứng đáng được khen ngợi sau những gì đã thể hiện.

Pedri sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi

Vậy là phải đến khi Olympic 2020 khép lại, Pedri mới được nghỉ hè sau những ngày tháng cày ải không biết mệt mỏi. Thế nhưng có thể anh sẽ chỉ có khoảng hơn 1 tuần để nghỉ ngơi, bởi Barcelona sẽ có trận ra quân tại La Liga gặp Real Sociedad vào rạng sáng ngày 16/8 (theo giờ Việt Nam).

Pedri Barcelona

Tất nhiên, các cule hẳn sẽ muốn huấn luyện viên Ronald Koeman để cậu học trò được nghỉ ngơi nhiều hơn và lựa chọn một cái tên khác đá thay vị trí của anh nơi tuyến giữa. Tuy vậy trong bối cảnh hiện tại, e rằng điều đó sẽ lòng xảy ra, khi mà Frenkie de Jong dính chấn thương bắp chân và vẫn chưa rõ ngày trở lại.

Lúc này, huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ có 4 sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí tiền vệ trung tâm, đó là Sergio Busquets, Pedri, Miralem Pjanic cùng với Riqui Puig. Tuy nhiên với Pjanic và Puig, dường như cả 2 cái tên này đều không phải là mẫu cầu thủ ưa thích của vị chiến lược gia người Hà Lan.

Ở tuổi 18, Pedri đương nhiên có khả năng phục hồi rất nhanh. Dẫu vậy, Barcelona cần tìm kiếm thêm những cái tên có thể chia lửa cùng anh, bởi một khi phải thi đấu với mật độ quá cao, không loại trừ khả năng ngôi sao sinh năm 2002 sẽ dính chấn thương. Và đương nhiên rồi, đây là điều mà không một ai yêu Barcelona mong muốn.

Jackie Phan

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích