Trang chủ     Sea Game 32   /   3 ngôi sao quá tuổi được thầy Park bổ sung vào ĐT U23 Việt Nam là ai?

3 ngôi sao quá tuổi được thầy Park bổ sung vào ĐT U23 Việt Nam là ai?

Như đã biết, SEA Games 31 đang sắp khởi tranh. Với vị thế của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo dĩ nhiên là tấm huy chương Vàng.

Đội tuyển Việt Nam đang là ứng cử viên hàng đầu, thế nhưng thầy Park không vì thế mà chủ quan. Ông triệu tập những quân bài mạnh nhất có thể cho đội tuyển U23 và 3 suất quá tuổi cũng được vị chiến lược gia người Hàn cân nhắc kỹ lưỡng.

Danh sách 27 cầu thủ được thầy Park lựa chọn để tham dự SEA Games 31

Danh sách 27 cầu thủ được thầy Park lựa chọn để tham dự SEA Games 31 SEA Games 31 sẽ là giải đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Park Hang Seo dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam.

SEA Games 31: Bóng đá nam có 10 đội tranh tài, 1 đội vắng mặt

SEA Games 31: Bóng đá nam có 10 đội tranh tài, 1 đội vắng mặt Theo thông tin mà chúng tôi có được, sẽ có tổng cộng 10 đội tuyển tham gia tranh tài. Trong khi đó, đội tuyển Brunei sẽ không tới Việt Nam để dự giải.

Hùng Dũng

QUẢNG CÁO

Ban đầu, Quang Hải tưởng như sẽ chắc chắn sẽ tham dự đại hội sắp tới, tuy nhiên theo thông tin mới nhất mà chúng tôi có, những nhân tố được chọn là Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức.

Với sự góp mặt của Tiến Linh, sức mạnh hàng công của binh đoàn Sao Vàng sẽ được cải thiện rất nhiều. Linh không chỉ là trung phong số một Việt Nam mà anh cũng nằm trong top những cỗ máy săn bàn đẳng cấp nhất Đông Nam Á.

Tại vòng loại World Cup 2022, dù chúng ta không thể giành vé đến Qatar, thế nhưng màn trình diễn của các cầu thủ nói chung và cá nhân cầu thủ sinh năm 1997 nói riêng là đủ để nhận được sự công nhận từ những khán giả khó tính nhất.

U23 Việt Nam

Về phần Hùng Dũng và Hoàng Đức, họ sẽ giúp cho tuyến giữa của đội tuyển U23 Việt Nam được nâng tầm. Không quá khi nói đây chính là bộ đôi tiền vệ trung tâm tốt nhất chúng ta có thể có. Hoàng Đức là cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết và sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý. Trong khi đó, Hùng Dũng sở hữu kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu dày dạn.

Việc được sát cánh cùng 2 đàn anh ở đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ khiến cho những sao mai cảm thấy an tâm và học hỏi được nhiều điều. Không những thế, họ cũng sẽ thi đấu một cách tự tin hơn. Đây chính là tiền đề quan trọng để chúng ta hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong mọi trận đấu, đặc biệt là trước những đối thủ mạnh như Indonesia, Malaysia và đặc biệt là Thái Lan – vốn luôn là kỳ phùng địch thủ của chúng ta từ xưa đến nay.

Ảnh VFF

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích