Trang chủ     Hoàng Bách   /   8 tài năng trẻ thay đổi vận mệnh World Cup (Phần 2)

8 tài năng trẻ thay đổi vận mệnh World Cup (Phần 2)

Euro 2020 mới qua đi, nhưng các ĐTQG không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ 18 tháng nữa thôi, FIFA World Cup 2022 sẽ chính thức bắt đầu tại Qatar. Việc Kylian Mbappe ghi bàn tại chung kết World Cup ở tuổi 19, hay Pedri đá chính tất cả số trận đấu Euro vừa qua khi mới 18 là bằng chứng rõ ràng cho thấy, trong bóng đá hiện đại, một cầu thủ dù chỉ được coi là trẻ có thể thay đổi thành bại của một ĐTQG ra sao.

Qua sự thể hiện tại Euro 2020, 8 đội tuyển hàng đầu châu Âu đã ít nhiều nhận diện được vấn đề cần bổ sung hướng tới mục tiêu tiếp theo. Sau đây là những cái tên đủ tiềm năng chen chân vào đội hình chính, trám vào điểm yếu hiện hữu và có thể giúp đội nhà duy trì hoặc nâng cao thành tích đã giành được.

8 tài năng trẻ thay đổi vận mệnh World Cup (Phần 1)

8 tài năng trẻ thay đổi vận mệnh World Cup (Phần 1) Euro 2020 mới qua đi, nhưng các ĐTQG không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chỉ 18 tháng nữa thôi, FIFA World Cup 2022 sẽ chính thức bắt đầu tại Qatar.

Vì sao bóng đá châu Âu lại vượt trội hơn cả trong thế giới túc cầu thời điểm hiện tại?

Vì sao bóng đá châu Âu lại vượt trội hơn cả trong thế giới túc cầu thời điểm hiện tại? Khoảng năm1996, các chuyên gia phân tích bóng đá đã cùng đưa ra một nhận định chung rằng các đội tuyển Châu Âu cần phải nhanh chóng giành lấy ít nhất một chiếc cúp vô địch vì thời gian đang thực sự không còn nhiều cho họ.

Tây Ban Nha – Tiền vệ tấn công – Ilaix Moriba – Barcelona – 2003

Trải qua một kì Euro vượt kì vọng khi vào tới bán kết, Tây Ban Nha ít nhiều vẫn để lại những tiếc nuối khi không thể chuyển hóa hiệu quả nhất số cơ hội tạo ra. Thống kê hậu Euro 2020 cho thấy sự áp đảo toàn diện của Tây Ban Nha trong mặt trận tấn công, khi dẫn đầu về số lần dứt điểm và số bàn thắng trung bình trận. Đoàn quân của Luis Enrique đồng thời bỏ xa các đối thủ về tỉ lệ kiểm soát bóng, số lượng đợt tấn công tạo ra hay tình huống cố định được hưởng.

QUẢNG CÁO

Tây Ban Nha dẫn đầu về số lần dứt điểm và số bàn thắng trung bình trận

Tây Ban Nha dẫn đầu về số lần dứt điểm và số bàn thắng trung bình trận

Sự thiếu hiệu quả của các tiền đạo là vấn đề nổi cộm đã được đề cập thường xuyên, nhưng liệu Tây Ban Nha còn có thể giải quyết câu hỏi bàn thắng bằng phương án nào khác? Với sơ đồ 4-3-3 đề cao tính kiểm soát nhưng mang tính trực diện hơn nếu đặt cạnh tiki-taka truyền thống của Luis Enrique, vai trò của những tiền vệ tấn công là hết sức quan trọng. Trong quá khứ, La Roja thống trị bóng đá thế giới bằng bộ đôi Iniesta – Xavi. Hiện tại, họ có “Phù thủy nhỏ” Pedri, nhưng đối tác phù hợp cho tiền vệ 18 tuổi là ai?

Câu trả lời rất có thể chính là người đồng đội và đồng niên tại cấp độ CLB, Ilaix Moriba. Sát cánh cùng nhau tỏa sáng trong màu áo Barcelona và các cấp độ trẻ Tây Ban Nha từ 2019 tới nay, sẽ không quá bất ngờ nếu Pedri – Moriba trở thành động cơ cho cỗ máy La Roja tại FIFA World Cup 2022 với đà thăng tiến như hiện tại. Khác với Pedri nhận được sự tín nhiệm từ Ronald Koeman để xuất phát gần như tối đa số trận đấu trong màu áo Barca mùa qua, Moriba mất nhiều thời gian hơn để thuyết phục hơn ông thầy người Hà Lan.

Moriba cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm tốt để dứt điểm

Moriba cho thấy khả năng xâm nhập vòng cấm tốt để dứt điểm

Phải tới nửa sau mùa giải 2020-21, tiền vệ gốc Guinea mới xuất hiện nhiều hơn trong màu áo đội 1. Sở hữu thể hình lí tưởng và tố chất lực điền bẩm sinh, Moriba không gò bản thân vào kĩ năng chuyền bóng và di chuyển đơn thuần mà tính cực chạy chỗ không bóng, đồng thời tự mình thực hiện hành động sáng tạo cá nhân với bóng nhiều hơn để xâm nhập và xuyên phá. Chính phẩm chất này đem tới sự khác biệt bổ trợ tạo ra chiều sâu mới cho lối chơi phối hợp ngắn-nhỏ quen thuộc của Barcelona hay chính Tây Ban Nha, đó là tính trực diện.

Cầu thủ Câu lạc bộ Dứt điểm trung bình mỗi 90 phút

Ilaix Moriba

Barcelona

2.2

Fabian Ruiz

Napoli 1.5

Thiago Alcantara

Liverpool 1.1

Pedri

Barcelona 0.9

Koke

Atletico Madrid 0.5

 

Thống kê trong màu áo Barcelona tại La Liga 2020-21 cho thấy, dù chỉ thi đấu tổng cộng 538 phút, Moriba sở hữu 3,2 tình huống rê bóng mỗi 90 phút với tỉ lệ thành công lên tới 87,5%, cao nhất toàn đội. Cầu thủ sinh năm 2003 cũng không ngần ngại tận dụng tối đa khả năng xâm nhập vòng cấm tốt để dứt điểm, vốn là nhược điểm lớn của đa phần mẫu tiền vệ ưa kiểm soát bóng mà Barcelona hay Tây Ban Nha sử dụng. Moriba có cho mình trung bình 2,2 tình huống kết thúc cầu môn sau mỗi 90 phút thi đấu, cao hơn cả 4 tiền vệ tấn công Enrique triệu tập cho Euro 2020. Hơn một nửa số tình huống được ghi nhận trong vòng cấm địa.

Với những thông số khả quan kể trên, Ilaix Moriba rõ ràng là phương án phù hợp để Luis Enrique cân nhắc nhằm gia tăng sự hiệu quả cho Tây Ban Nha.

Bỉ - Trung vệ - Zinho Vanheusden – Inter Milan – 1999

Ít ai biết rằng, Roberto Martinez giữ vai trò kép tại Liên đoàn Bóng đá Bỉ, vừa là HLV Trưởng, vừa là Giám đốc Kĩ thuật. Ở cương vị HLV, Martinez làm không tồi, nhưng tại vị trí GĐKT, ông lại chưa chứng minh được vai trò bản thân. Đồng ý rằng, lực lượng tham gia các giải đấu lớn phải là tinh hoa nhất, nhưng cơ hội là luôn có để tích hợp lực lượng trẻ tạo nguồn kế cận. Hãy nhìn cách Anh sử dụng cầu thủ trẻ, hay ngay cả Ý, với sự xuất hiện của Alessandro Bastoni và Giacomo Raspadori dù không thi đấu.

Từ độ tuổi trung bình 27.6 tại World Cup 2018, Bỉ tăng lên 29.1, cao thứ 2 tại Euro 2020 sau 3 năm với rất ít dấu hiệu về sự trẻ hoá đội hình. Xét về số cầu thủ U21, Bỉ đứng chót toàn giải với duy nhất Jeremy Doku. Vấn đề tuổi tác của Bỉ thể hiện rõ nhất qua bộ tam trung vệ Jan Vertonghen – Thomas Vermaelen – Toby Alderweireld, với tổng số tuổi là 101. Hai lựa chọn dự phòng là Dedryck Boyata và Jason Denayer cũng lần lượt chạm mốc 31 và 27 tuổi vào năm 2022.

Độ tuổi trung bình của các đội tuyển tham dự EURO 2021

Độ tuổi trung bình của các đội tuyển tham dự EURO 2021

Trong bối cảnh đó, một cái tên sáng giá đang nổi lên trở thành lựa chọn kế cận tiềm năng cho đội tuyển Bỉ, đó chính là Zinho Vanheusden. Thương vụ chuyển nhượng thành công ngày 13/07 vừa qua tới Inter Milan không phải lần đầu tiên trung vệ sinh năm 1999 khoác lên mình màu áo xanh đen. Trên thực tế, Vanheusden đã gia nhập Inter vào mùa hè 2015 khi mới 16 tuổi. Với thể hình lí tưởng và khả năng đọc vị trí phòng ngự khôn ngoan, Vanheusden từng được kì vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng trong tương lai trước khi hai chấn thương liên tiếp ập tới ở vùng gối.

Dù vẫn đang trong thời kì hồi phục hậu chấn thương, nhưng những gì Vanheusden thể hiện trong màu áo đội bóng thuở ấu thơ Standard Liege suốt 3 mùa giải vừa qua là đủ để thuyết phục ban lãnh đạo Inter Milan mang về lần thứ 2 trước khi quyền ưu tiên mua đứt hết hạn. Cơ hội thể hiện cho Vanheusden lại càng khả quan hơn khi đội chủ sân Giuseppe Meazza chào đón tân HLV Simone Inzaghi. Thuyền trưởng mới và đội bóng “mới”, cùng thực tế đội phó Andrea Ranocchia sẽ bước sang tuổi 34 vào năm 2022, Vanheusden có cơ hội để chen chân vào sơ đồ ba trung vệ Inzaghi nhiều khả năng sử dụng.

Vanheusden thực tế đã gia nhập Inter vào mùa hè 2015 khi mới 16 tuổi

Vanheusden thực tế đã gia nhập Inter vào mùa hè 2015 khi mới 16 tuổi

Đương nhiên, sự cạnh tranh sẽ là không dễ dàng cho cầu thủ được đặt tên theo huyền thoại bóng đá Brazil, khi bộ ba trung vệ đưa Inter Milan lên ngôi vô địch Serie A năm ngoái là Alessandro Bastoni – Stefan de Vrij – Milan Skriniar đã xây dựng được chỗ đứng khá vững chắc. Tuy nhiên, trong gian nan lại có cơ hội. Vốn dĩ ba trung vệ cũng là nền tảng triển khai lối chơi được Roberto Martinez lựa chọn cho tuyển Bỉ suốt 3 năm qua hậu World Cup 2018, Zinho sẽ có cơ hội để học hỏi và chứng minh năng lực thích nghi bản thân, trước hết trong màu áo Inter.

Hoàng Bách

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích