Trang chủ     AFC Champions League   /   Đề cử top 3 cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA ở mỗi vị trí: ai xứng đáng?

Đề cử top 3 cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA ở mỗi vị trí: ai xứng đáng?

Mới đây, UEFA đã công bố 12 cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2020/21. Ở 4 vị trí thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo, mỗi vị trí có 3 cái tên được đề cử.  

Thủ môn

Ở vị trí thủ môn, 3 cái tên xuất sắc nhất mùa giải vừa qua là Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Man City) và Edouard Mendy (Chelsea). Rõ ràng cả 3 đều đã có một chiến dịch cực kỳ thành công, nhưng có lẽ người làm tốt hơn cả là Edouard Mendy. Trong số 12 trận bắt chính ở Champions League, Mendy chỉ phải vào lưới nhặt bóng 3 lần mà thôi. Quan trọng hơn cả, anh đã không để cho các cầu thủ Man City được ăn mừng bất cứ lần nào trong trận chung kết.

Sự nghiệp của Edouard Mendy thay đổi nhờ những thất bại

Sự nghiệp của Edouard Mendy thay đổi nhờ những thất bại Thủ môn người Senegal này đã và đang đi theo những bước chân huyền thoại của cựu thủ thành Petr Cech khi chuyển từ Rennes đến Chelsea – và gây được ấn tượng lớn ở đội bóng phía Tây London.

Ra đi theo cách Zinedine Zidane

Ra đi theo cách Zinedine Zidane Tờ La Razon của Tây Ban Nha làm một thống kê đơn giản, với ba lần chia tay Real Madrid khi vẫn còn hợp đồng, Zinedine Zidane không khác gì đã từ bỏ tổng cộng 42 triệu euro khoản tiền lương còn lại.

Edouard Mendy (Chelsea)

QUẢNG CÁO

Hậu vệ

Trong số 3 hậu vệ được đề cử, có hai cái tên thuộc biên chế Chelsea là Cesar Azpilicueta và Antonio Rudiger. Cái tên còn lại chính là Ruben Dias của Man City. Nếu phải chọn ra cái tên xuất sắc nhất trong 3 người, vậy thì đó sẽ là Cesar Azpilicueta.

 Cesar Azpilicueta

Kinh nghiệm thi đấu, phẩm chất thủ lĩnh của cầu thủ người Tây Ban Nha là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng giúp Chelsea lột xác hoàn toàn dưới thời HLV Thomas Tuchel. Rõ ràng, The Blues nên cảm thấy may mắn vì có một người thủ quân hoàn hảo như vậy.

Tiền vệ

Giống như vị trí hậu vệ, 3 cái tên hay nhất ở vị trí tiền vệ cũng bao gồm 1 cái tên của Man City là Kevin De Bruyne và 2 cái tên của Chelsea là Jorginho cùng N'Golo Kante. Mỗi người đều có vai trò của riêng mình, thế nhưng sẽ là một bất công lớn nếu N’Golo Kante không được chọn là tiền vệ xuất sắc nhất Champions League mùa giải 2020/21.

N'Golo Kante CHelsea

Cựu cầu thủ Leicester chính là tấm lá chắn thép vô cùng vững vàng án ngữ trước bộ tứ hậu vệ của Chelsea. Chỉ cần The Blues có sự hiện diện của anh trên sân thì dù phía bên kia chiến tuyến có là đội bóng nào đi nữa, chắc chắn là họ sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc công phá hàng thủ của đại diện tây London. Trong trận chung kết gặp Man City, dù Kai Havertz là người đã ghi bàn thắng quyết định, nhưng Kante mới là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Dragao.

Tiền đạo

Erling Haaland Dortmund

Theo danh sách này của UEFA, Erling Haaland (Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern) và Kylian Mbappe (PSG) là những tiền đạo có phong độ tốt nhất tại Champions League mùa trước. Erling Haaland ghi 10 bàn, kiến tạo 2 lần sau 706 phút ra sân. Điều đó có nghĩa là anh cần trung bình 58.33 phút để có đóng góp trực tiếp vào 1 bàn thắng cho Dortmund.

Sau 514 phút thi đấu, Robert Lewandowski ghi 5 bàn, không có kiến tạo nào, tương đương anh cần 102.8 phút để đóng dấu giày của mình vào 1 bàn thắng cho Bayern. Về phần Mbappe, anh cần 81.81 phút để có 1 bàn thắng hoặc kiến tạo cho PSG. Chi tiết hơn, số pha lập công của Mbappe là 8, số lần dọn cỗ là 3. Nhìn qua các con số thống kê, có thể khẳng định Haaland đã vượt mặt cả Mbappe lẫn Lewandowski.

Henry Đặng

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích